Dung nhan khác biệt không nhận ra của chồng trẻ cô dâu 62 tuổi ở Cao Bằng

Chú rể 26 tuổi Triệu Hoa Cương khiến nhiều người bất ngờ vì diện mạo xuống cấp sau khi lấy vợ hơn 36 tuổi ở Cao Bằng.

Cận cảnh làn da rám nắng cùng gương mặt sần sùi của anh Hoa Cương.
Cận cảnh làn da rám nắng cùng gương mặt sần sùi của anh Hoa Cương.

Tháng 8/2018, chuyện tình lệch tuổi của cô dâu Lê Thị Thu Sao (63 tuổi) và chàng trai trẻ Triệu Hoa Cương (27 tuổi) đến từ Cao Bằng gây xôn xao mạng xã hội.

Nếu theo sát "cặp đôi đũa lệch" này, nhiều người cũng phải gật gù công nhận vợ anh Hoa Cương luôn biết cách hâm nóng tên tuổi, dồn hết mọi quan tâm về phía mình.

Chồng 26 tuổi xập xệ không nhận ra, cô dâu 62 tuổi ở Cao Bằng bị chỉ trích: Dùng chồng như phá-1

Cô dâu Cao Bằng gây bất ngờ khi chia sẻ dung nhan hiện tại của chồng trẻ.

Sau đám cưới, chị Thu Sao đã quyết định tân trang lại nhan sắc bằng việc mạnh tay chi 200 triệu đồng làm răng sứ, tiêm mỡ tự thân trẻ hóa làn da,... Không chỉ chăm chút bản thân để "xứng đôi vừa lứa" với chồng trẻ, chị còn đưa chồng đi nhấn mí để đẹp trai hơn.

Bẵng một thời gian im hơi lặng tiếng, mới đây chị Thu Sao tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh về chồng trẻ trên mạng xã hội.

Ở lần xuất hiện này, anh Triệu Hoa Cương khiến nhiều khá bất ngờ trước diện mạo ngày càng xuống cấp với gương mặt sần sùi, làn da rám nắng.

Chồng 26 tuổi xập xệ không nhận ra, cô dâu 62 tuổi ở Cao Bằng bị chỉ trích: Dùng chồng như phá-2

Cận cảnh làn da rám nắng cùng gương mặt sần sùi của anh Hoa Cương. 

Chồng 26 tuổi xập xệ không nhận ra, cô dâu 62 tuổi ở Cao Bằng bị chỉ trích: Dùng chồng như phá-3

Ngoại hình trước đó của anh Hoa Cương.

Trạng thái mới đây của chị Thu Sao nhanh chóng nhận được rất nhiều chú ý. Bên cạnh những thắc mắc về việc ngoại hình anh Hoa Cương ngày càng thay đổi, một số còn bông đùa cô dâu 63 tuổi "dùng chồng như phá".

Chia sẻ lý do chồng trẻ ngày một xấu đi, chị Thu Sao cho biết do phải làm việc nhiều dưới ánh nắng. Đính kèm hình ảnh chụp chồng, người phụ nữ U60 dành cho chồng trẻ lời ngọt ngào: "Em thương yêu anh đời đời kiếp kiếp".

Theo vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.
U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.