3 ngành học có thu nhập cao ở Trung Quốc

Cuốn sách về việc làm được xuất bản ngày 9/7 vừa qua tại Bắc Kinh, Trung Quốc, dẫn báo cáo cho thấy sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2019, sau 6 tháng gia nhập thị trường việc làm, có mức thu nhập trung bình hàng tháng 5.440 nhân dân tệ (hơn 18 triệu đồng).

Con số này ở sinh viên tốt nghiệp các trường nghề là 4.295 nhân dân tệ (hơn 14 triệu đồng). Mức lương khởi điểm của sinh viên nghề tại đây cũng tăng 15,7% so với các năm trước.

Theo Chinanews, khảo sát chỉ ra rằng sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ sư có thu nhập cao nhất với 5.890 nhân dân tệ (khoảng 19,5 triệu đồng). Ngành học có mức thu nhập thấp nhất là lịch sử (4.592 nhân dân tệ, khoảng 15 triệu đồng).

3 ngành học có thu nhập cao ở Trung Quốc ảnh 1
Sau 6 tháng tốt nghiệp đại học, mức thu nhập trung bình của sinh viên Trung Quốc là 5.440 nhân dân tệ (hơn 18 triệu đồng). Ảnh: CGTN.

Ngoài ra, những nhân sự làm lập trình viên, công nghệ thông tin, kỹ sư tự động hóa có mức thu nhập hàng tháng lần lượt là 6.858 nhân dân tệ (23 triệu đồng), 6.145 nhân dân tệ (20 triệu đồng) và 5.899 nhân dân tệ (19,5 triệu đồng). Dù học đại học hay trường nghề, mức lương của chuyên ngành máy tính đều cao hơn so với mặt bằng chung.

Một số liệu khác là thu nhập của sinh viên tự khởi nghiệp, kinh doanh hay làm chủ cao hơn bạn khác.

Báo cáo trên do Viện nghiên cứu Max của Trung Quốc thực hiện, khảo sát 274.000 sinh viên đã ra trường 6 tháng, 55.000 bạn ra trường 3 năm và 43.000 người tốt nghiệp 6 năm.

Kết quả của khảo sát được đưa ra ngay trước thềm kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng (gaokao). 10,71 triệu thí sinh hoàn thành bài thi cuối cùng ngày 10/7.

Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.