Đồng bằng sông Cửu Long: HS lớp 9 và lớp 12 đồng loạt trở lại trường

Đồng bằng sông Cửu Long: HS lớp 9 và lớp 12 đồng loạt trở lại trường

Tại tỉnh Đồng Tháp, sáng nay (27/4), học sinh lớp 9 và lớp 12 đã trở lại trường. Theo ông Bùi Quý Khiêm, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT, việc phòng chống dịch được ngành quán triệt nghiêm túc. Việc giãn sĩ số học sinh được các trường chủ động thực hiện theo hướng dẫn. Những trường sĩ số học sinh đông chia thành 2 buổi học (sáng, chiều). Việc vệ sinh trường lớp,  đeo khẩu trang được thực hiện tốt.

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Đồng Tháp,  các trường phải thực hiện đúng quy định về giãn cách học sinh trong lớp học tối thiểu 1,5m, bằng cách bố trí chia đôi số học sinh mỗi lớp để tổ chức dạy học, sắp xếp học sinh ngồi so le nhau để đảm bảo giãn cách, sắp xếp lại thời khóa biểu và phân công giáo viên dạy trong thời gian này một cách hợp lí.

Sở yêu cầu các trường THCS, THPT thực hiện tổng vệ sinh trường, lớp học. Tất cả viên chức quản lý, giáo viên, người lao động và học sinh phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian tổ chức dạy và học, cho đến khi có quy định mới.

Nhà trường cần bố trí nơi rửa tay, sát khuẩn cho giáo viên, học sinh trước khi vào lớp học. Tại mỗi phòng học, bố trí ít nhất 2 chai nước rửa tay; khuyến khích tự trang bị, sử dụng nước rửa tay riêng.

Theo ông Khiêm, tỷ lệ học sinh, học viên tỉnh Đồng Tháp đi học ngày 27/4 ở HS lớp 9 là 95,50%; lớp 12 là 97,28%; học viên lớp 12 hệ GDTX là 97,63%.

Đồng bằng sông Cửu Long: HS lớp 9 và lớp 12 đồng loạt trở lại trường ảnh 1
HS Trường THPT Lấp Vò 2, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) được giãn cách theo quy định. 

Tỉnh Vĩnh Long, sáng 27/4, hơn 20.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 đã trở lại trường.

Để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, các trường học trên địa bàn tỉnh tạm dừng các hoạt động tập trung đông người như chào cờ, các hoạt động thể thao, trải nghiệm thực tế...

Nhà trường huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên dọn dẹp vệ sinh, lau chùi các dụng cụ, trang thiết bị dạy học. Đồng thời sắp xếp lại lớp học theo hướng dẫn việc giãn cách học sinh. Tiến hành sắp xếp lịch học, giãn cách phụ huynh khi đưa rước học sinh, thực hiện tốt các biện pháp chống dịch theo quy định, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến lớp…

Sáng nay, học sinh lớp 9 và lớp 12 tỉnh An Giang cũng đến trường. Để đảm bảo công tác phòng dịch, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường khi học sinh đi học trở lại, kịp thời xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.

Khuyến cáo học sinh phải đeo khẩu trang đến trường; tạm dừng các hoạt động bán trú, nội trú (trừ Trường phổ thông dân tộc nội trú, Trường Trẻ em khuyết tật), hạn chế hoạt động căn-tin trường học (không chế biến thức ăn/uống), khuyến khích học sinh tự ăn ở nhà và mang theo nước uống… Đồng thời, tạm dừng tất cả hoạt động dạy thêm, học thêm...

Đồng bằng sông Cửu Long: HS lớp 9 và lớp 12 đồng loạt trở lại trường ảnh 2
Cô, trò đều đeo khẩu trang trong lớp.

Cũng trong ngày 27/4, các tỉnh Kiên Giang, Long An, Bạc Liêu, Hậu Giang… cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại. Để đón học sinh trở lại trường, ngành Giáo dục phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị có liên quan hướng dẫn cụ thể các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trước khi học sinh, sinh viên trở lại học tập.

Các trường học, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên khẩn trương vệ sinh trường lớp, bàn ghế, đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ. Chuẩn bị đầy đủ bồn rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên trong thời gian học tập và sinh hoạt tại trường.

Vệ sinh phòng lớp sạch sẽ sau mỗi buổi học, không tổ chức sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai, giao giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt riêng tại từng lớp, giãn cách học sinh trong lớp học, quản lý tốt học sinh theo từng lớp, tránh tụ tập ngoài sân trường…

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ