Điện Biên: Đã bắt được nghi phạm sát hại em gái lớp 9 rồi bỏ trốn

Một nữ sinh lớp 9 ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên được người nhà phát hiện tử vong trong tình trạng nhiều vết thương ở đầu, cổ. Sau 24 tiếng lẩn trốn, trưa nay (26.4), Cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án.

Điện Biên: Đã bắt được nghi phạm sát hại em gái lớp 9 rồi bỏ trốn

Ngày 26.4, theo thông tin từ Cơ quan điều tra Công an huyện Tuần Giáo (Điện Biên), đơn vị vừa bắt được đối tượng Lò Văn Biên, nghi đã giết chết em gái là Lò Thị C vào trưa 25.4.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Cà Văn Lả - Chủ tịch UBND xã Quài Tở cho biết, đối tượng Lò Văn Biên sau khi giết chết em gái là Lò Thị C đã cầm dao lẩn trốn vào rừng. Sau nhiều giờ truy lùng, khoảng 11h trưa nay, cơ quan công an đã bắt được Lò Văn Biên khi đang lẩn trốn tại khu vực nghĩa địa bản Đứa, xã Quài Tở.

Theo ông Lả, trước khi gây án, nghi phạm Lò Văn Biên có biểu hiện “ngáo đá”. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã phong tỏa hiện trường vụ án, phối hợp với công an huyện truy bắt đối tượng.

Lò Văn Biên đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực nghĩa địa bản Đứa, xã Quài Tở.

Lò Văn Biên đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực nghĩa địa bản Đứa, xã Quài Tở.

"Biên là đối tượng ăn chơi, không nghề nghiệp, nghiện ma túy và ngáo đá. Thời điểm xảy ra vụ việc, ở nhà chỉ có hai anh em, bố mẹ nạn nhân đi làm. Theo phỏng đoán, có thể do lên cơn ngáo đá, đối tượng đã ra tay sát hại em gái rồi bỏ trốn" - ông Lả thông tin.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Quài Tở, ở địa phương, hai anh em nạn nhân sống cùng bố dượng, mẹ đi làm xa ở tỉnh Hải Dương.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng để điều tra vụ án.

Theo Laodong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.