Điện Biên: Cặp vợ chồng mang súng kíp buôn ma túy xuyên quốc gia

Điện Biên: Cặp vợ chồng mang súng kíp buôn ma túy xuyên quốc gia

Thực hiện Kế hoạch tăng cường bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tổ chốt chặn từ Mốc 84 - 85 tuyến biên giới Việt - Lào của Đồn Biên phòng Mường Pồn, Bộ Chỉ huy Bộ Đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 400 viên ma túy tổng hợp, 1 súng kíp.

Theo đó, vào lúc 14h ngày 6/4, ở ngã ba suối tại khu vực Mốc 84, tổ chốt chặn phát hiện 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) khả nghi, hướng đi từ biên giới vào nội địa. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra, các đối tượng trên đã quay đầu bỏ chạy sang kia biên giới nhằm thoát thân. Ngay lập tức tổ phục kích đã kịp thời khống chế. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi vải mà người phụ nữ mang theo có 2 gói màu xanh, bên trong chứa các viên nén màu hồng ký hiệu WY là ma túy tổng hợp. Đối tượng còn lại đeo súng kíp, mang theo 1 chai nhựa chứa các viên bi sắt.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận: Người cầm súng là Thào A Dế (Sn 1975) cùng vợ là Sùng Thị Dợ (Sn 1983) đều tạm trú tại bản Pú Vang, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Hai vợ chồng Dế và Dợ lên khu vực giáp ranh hai bên biên giới mua ma túy của đối tượng người Lào mang về bán kiếm lời. Khi qua khu vực Mốc 84, Dế đi trước cảnh giới, nếu có động tĩnh sẽ đánh động để vợ thoát thân. Khi đến địa điểm trên thì bị tổ tuần tra, kiểm soát của Bộ đội Biên phòng phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đã được lực lượng chức năng hoàn tất hồ sơ khởi tố, xử lý theo qui định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.