Đăng ký nguyện vọng vào lớp 10: Nên biết mình, biết ta

Đăng ký nguyện vọng vào lớp 10: Nên biết mình, biết ta

Dựa trên năng lực

Nhà giáo Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1), là chuyên gia thường xuyên tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh 10 tại TPHCM, lưu ý: Trúng tuyển vào trường THPT công lập không phải do điểm thi cao hay thấp mà do tổng điểm tuyển sinh của học sinh có đáp ứng được điểm chuẩn của một trong các trường mà mình đăng ký nguyện vọng (NV) hay không.

Trước hết, học sinh phải đánh giá được thực lực của mình có thể đạt được bao nhiêu điểm trong Kỳ thi tuyển sinh 10? Các em có thể lấy điểm thi 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ trong Kỳ thi học kỳ II lớp 9 để tính thử nhưng cũng phải trừ hao 10 - 15%, vì đề thi 10 sẽ có phân loại học sinh nên khó hơn. Đồng thời, học sinh nên tham khảo ý kiến giáo viên bộ môn xem khả năng của mình có thể đạt được số điểm đó không? Khi đã đánh giá tương đối thực lực của mình thì đối chiếu với điểm chuẩn của các trường THPT hai năm học vừa qua, xem tương ứng với trường nào.

Đối chiếu xong, thí sinh cần tham khảo thêm chỉ tiêu tuyển sinh của trường đó năm nay tăng hay giảm so với năm trước. Một yếu tố quan trọng là tỉ lệ chọi ở từng trường. Sau khi học sinh đăng ký nguyện vọng đợt 1, Sở GD&ĐT sẽ công bố số liệu đăng ký NV ban đầu và cho phép học sinh điều chỉnh lần cuối. Căn cứ vào bảng này, GV, HS có thể dự báo được tỉ lệ chọi dự kiến của từng trường.

“Yếu tố để học sinh cân nhắc khi chọn NV tuyển sinh 10 chính là thực lực của học sinh so với điểm chuẩn năm trước của các trường THPT, chỉ tiêu tuyển sinh và tỉ lệ chọi của từng trường”, nhà giáo Trần Mậu Minh nhấn mạnh.

Ngoài ra, khi chọn 3 NV vào trường THPT cần chú ý: NV2 phải thấp hơn NV1 từ 3 điểm trở lên (vì điểm chuẩn NV2 của 1 trường có thể cao hơn điểm chuẩn NV1 là 1 điểm và điểm chuẩn có thể biến động so với năm trước) và NV3 phải thấp hơn NV2 từ 3 - 4 điểm để có thể đậu vào một trường công lập.

Đăng ký nguyện vọng vào lớp 10: Nên biết mình, biết ta ảnh 1
Ảnh: Phan Nga

Cân nhắc kĩ để có điều chỉnh phù hợp

Thầy Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Quận 1) chia sẻ: Sau khi sở có thông tin về chỉ tiêu, Ban giám hiệu chuyển cho giáo viên chủ nhiệm cũng như phụ huynh của toàn bộ học sinh khối 9 để tham khảo, nghiên cứu kĩ, cân nhắc nếu có mong muốn điều chỉnh đăng kí NV.

“Hai tuần trước trường tổ chức họp phụ huynh, tư vấn kĩ về tuyển sinh 10 và cho phụ huynh học sinh đăng kí NV ban đầu và đã có những thống kê cụ thể. Sau khi sở có thông tin về chỉ tiêu vào lớp 10 của từng trường, phụ huynh tiếp tục xem xét kĩ thêm một lần nữa và có thể điều chỉnh NV nếu có nhu cầu theo đúng thời gian quy định (trước ngày 12/6)”, thầy Khoa nói.

Nhà trường luôn lưu ý phụ huynh về việc đăng kí NV phải dựa vào khả năng học tập của các em, ngoài ra tính cự li di chuyển cho tiện việc đưa rước. Không nên đăng kí theo nhóm bạn hay sở thích.

Theo thầy Khoa, trường có gần 200 học sinh lớp 9. Học sinh có học lực tốt và việc đăng kí NV ban đầu có sự cân nhắc kĩ theo học lực. Một số em đăng kí vào trường THPT tốp trên như Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Gia Định… Còn lại lựa chọn các trường THPT như Trưng Vương, Lê Quý Đôn, Marie Curie, Nguyễn Thị Diệu, Võ Thị Sáu…

Thầy Nguyễn Đức Uy, giáo viên Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1), tư vấn: Học sinh nên chọn NV theo năng lực, phù hợp nơi cư trú. Với các em học lực giỏi, xuất sắc tùy vào nơi cư trú của mình để chọn NV1. Ví dụ ở khu vực Quận 1, Quận 3 có thể chọn các trường như Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân. Ở quận Bình Thạnh, Quận 2 có thể chọn Trường THPT Gia Định. Ở Thủ Đức, Quận 2 có thể chọn Trường THPT Nguyễn Hữu Huân. Nơi cư trú ở quận Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận có thể chọn Trường Nguyễn Thượng Hiền, Trần Phú, Phú Nhuận…

“Ngay sau khi có chỉ tiêu từng trường, phụ huynh, học sinh có thể dùng để so sánh với chỉ tiêu các năm, đồng thời so sánh điểm chuẩn của ba năm gần đây để xem mức độ tăng giảm thế nào. Đa phần mặt bằng điểm chuẩn thường chênh lệch khoảng 2 điểm. Bên cạnh đó, dựa vào số liệu thống kê đăng kí NV ban đầu của từng trường THPT mà Sở GD&ĐT công bố, phụ huynh, học sinh sẽ có những cân nhắc kĩ việc giữ nguyên hoặc có điều chỉnh phù hợp với NV đã lựa chọn”, thầy Uy cho biết.

Dự kiến tại TPHCM sẽ có khoảng 30 nghìn em không trúng tuyển vào lớp 10 công lập. Tuy nhiên, TPHCM luôn có hàng chục nghìn chỗ học cho đối tượng này tại các trường ngoài công lập, trung tâm GDTX - GD nghề nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.