Đại học Thái Nguyên công bố thành lập trường Ngoại ngữ

Đại học Thái Nguyên công bố thành lập trường Ngoại ngữ

Trước đó, ngày 26/6/2020, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên đã ký Quyết định thành lập trường Ngoại ngữ, trên cơ sở nâng cấp khoa Ngoại ngữ thuộc ĐH Thái Nguyên.

Tại buổi lễ, GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch hội đồng ĐH Thái Nguyên đã trao Quyết định thành lập trường Ngoại ngữ và Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng nhà trường đối với TS. Lê Hồng Thắng, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhà trường đối với TS. Đặng Thị Thanh Hương và TS. Lưu Quang Sáng.

GS.TS Phạm Hồng Quang chúc mừng toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên nhà trường, đồng thời nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, lãnh đạo ĐH Thái Nguyên cũng như Ban giám hiệu nhà trường cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, tinh thần trách nhiệm, đổi mới căn bản và toàn diện để tạo ra đột phá trong giáo dục".

TS. Lê Hồng Thắng, Hiệu trưởng trường Ngoại ngữ vui mừng bày tỏ: "Chúng tôi tin rằng, chặng đường tới đây còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng trường Ngoại ngữ chắc chắn sẽ ngày càng ổn định và phát triển, xứng đáng với vị trí, vai trò, sứ mệnh của nhà trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về ngoại ngữ của xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay".

Hiện tại, với 07 ngành đào tạo trình độ đại học, 02 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, quy mô đào tạo của nhà trường là 3.500 học viên, sinh viên, với các ngành tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp.

Trong chiến lược phát triển, nhà trường đã đặt ra một số kế hoạch cần thực hiện trong thời gian tới: chú trọng xây dựng đội ngũ có tính chuyên nghiệp cao; đáp ứng các nhu cầu đa dạng về đào tạo ngoại ngữ trong xu thế hội nhập; tăng cường hợp tác với các địa phương, các công ty, tập đoàn doanh nghiệp; chuẩn bị nền tảng vững chắc để hướng tới phát triển thành trường đại học Ngoại ngữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ