Đã xác định danh tính 8 học sinh tử vong do đuối nước ở Hòa Bình

GD&TĐ - Ngay trong chiều 21/3, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 8 học sinh đuối nước tại bãi sông Thịnh Minh (thuộc phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình).

Hiện trường đau lòng vụ đuối nước thương tâm khiến 8 học sinh tử vong tại Hòa Bình (Ảnh: Soha.vn).
Hiện trường đau lòng vụ đuối nước thương tâm khiến 8 học sinh tử vong tại Hòa Bình (Ảnh: Soha.vn).

Theo đó, 8 học sinh đuối nước tử vong đều sinh sống ở phường Hữu Nghị, thuộc TP Hoà Bình.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Mỹ Bình - Quyền Chủ tịch phường Thịnh Lang cho biết: Các học sinh đuối nước đang theo học tại trường Tiểu học và THCS Hữu Nghị.

8 học sinh xấu số được xác định là:

Nguyễn Bình Minh (SN 2004, học sinh lớp 9C2, sinh sống ở tổ 22).

Đinh Gia Bảo (SN 2005, học sinh lớp 8)

Bùi Việt Cường (SN 2005, lớp 8, tổ 22).

Nguyễn Anh Nam (SN 2009, lớp 4A4, tổ 3)

Nguyễn Trung Kiên (SN 2009, lớp 4A6, sinh sống ở tổ 22).

Nguyễn Đức Huy (SN 2007, lớp 6A5, tổ 22).

Nguyễn Anh Minh (SN 2007, lớp 6A7, tổ 3).

Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2008, lớp 5A7, tổ 22).

Trước đó, khoảng 15h chiều ngày 21/3, tại bãi cát Thịnh Minh, Thịnh Lang, bờ sông Đà TP Hoà Bình, có nhiều học sinh rủ nhau tắm sông. Trong lúc tắm, không may 8 em bị chết đuối.

Hàng trăm người dân đã tập trung về khu vực phường Hữu Nghị gửi lời chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân.

7 trong số 8 học sinh gặp nạn đều sinh sống quanh khu vực đường Phạm Hồng Thái, có những em nhà chỉ cách nhau 5 mét.

Ngay trong đêm xảy ra sự việc (21/3), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã lên Hòa Bình thăm hỏi, động viên gia đình các em học sinh bị nạn.

Tối 21/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Trẻ em đã cử đoàn công tác của Ủy ban thăm hỏi, động viên và gửi lời chia buồn tới gia đình 8 học sinh bị đuối nước ở tỉnh Hòa Bình.

Đồng thời Phó Thủ tướng có Công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung và phòng, chống đuối nước trẻ em nói riêng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ