Đà Nẵng: Nhiều giải pháp sáng tạo đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại

Đà Nẵng: Nhiều giải pháp sáng tạo đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại

Hôm nay, gần 200.000 HS lớp 1 đến lớp 12 của TP Đà Nẵng đã trở lại trường sau 3 tháng ôn tập và học trực tuyến ở nhà. 

Trạng thái “bình thường mới” ở các trường học

Đến trường sớm nhất tại các trường học ở địa bàn TP Đà Nẵng trong buổi sáng hôm nay là các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu của các trường. Dù 6h15, 3 cổng đón tiếp HS để đo thân nhiệt của trường THPT Phan Châu Trinh mới bắt đầu mở nhưng thầy Nguyễn Quang Hưng – Hiệu trưởng nhà trường đã có mặt ở trường từ lúc 5h30, rà soát lại tất cả các khâu trong quy trình phòng chống dịch bệnh.

Đà Nẵng: Nhiều giải pháp sáng tạo đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại ảnh 1
Việc đo thân nhiệt và thực hiện giãn cách tại các trường học ở Đà Nẵng được triển khai rất nghiêm túc.

Tại 3 cổng đón tiếp của trường THPT Phan Châu Trinh, ngoài các máy đo thân nhiệt, nhà trường còn đặt thêm 3 máy rửa tay sát khuẩn tự động. Nhà trường cũng được tặng thêm 2 máy quét khẩu trang, HS – GV khi đi qua cổng trường sẽ bị máy báo nhắc nhở nếu như không đeo khẩu trang. Đây là cách nhà trường hỗ trợ thêm cho bộ phận trực đo thân nhiệt HS trong điều kiện số lượng HS của mỗi buổi học là rất lớn, gần 1.800 HS.

Đà Nẵng: Nhiều giải pháp sáng tạo đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại ảnh 2
Học sinh được nhắc nhở bằng các hình bàn chân ngộ nghĩnh để đảm bảo khoảng cách giãn cách 1m khi đi vào trường học

Một số lớp học của trường Tiểu học Núi Thành, GV và phụ huynh đã cùng chuẩn bị mũ ngăn giọt bắn để HS dùng trong khu vực trường học.

Bà Lữ Thị Kim Hoa – Trưởng phòng GD&ĐT Liên Chiểu cho biết: “Các trường học đều có thêm những kế hoạch chu đáo hơn để không chỉ dạy học mà còn đảm bảo cho sức khỏe và sự an toàn của HS trước dịch bệnh, có những trang bị mới như dung dịch rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt… Các giáo viên, bên cạnh việc dạy dỗ của mình, sẽ thêm nhiều điều nhắc nhở cho HS mỗi ngày về dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. HS có ý thức và phải thường xuyên giữ gìn vệ sinh cá nhân…”.

Háo hức như ngày khai giảng

Sau một thời gian dài không được gặp bạn bè, thầy cô giáo, vui mừng, háo hức và phấn khởi là cảm giác của rất nhiều HS trong buổi sáng đầu tiên quay trở lại trường học. Những nụ cười giấu đằng sau chiếc khẩu trang, những cái ôm vội… là hình ảnh rất dễ bắt gặp tại các cổng trường trước khi HS xếp hàng đảm bảo giãn cách để đo thân nhiệt.

Đà Nẵng: Nhiều giải pháp sáng tạo đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại ảnh 3
Cái ôm vội vàng của đôi bạn thân sau một thời gian dài không được gặp nhau

Trong điều kiện không thể thực hiện giãn cách số HS trong một lớp học, HS các trường học tại Đà Nẵng được khuyến cáo không tụ tập đông người trong giờ ra chơi, trước và sau giờ học. Giờ ra chơi và thời gian chuyển tiết, HS chơi trong lớp học. Tất cả căng tin tại các trường học vẫn chưa được mở trở lại. Ngoài khẩu trang, HS đều được nhắc nhở đem theo bình nước cá nhân, ăn sáng tại nhà trước khi đến trường.

Đà Nẵng: Nhiều giải pháp sáng tạo đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại ảnh 4
Buổi học đầu tiên sau 3 tháng không đến trường, HS trường Tiểu học Núi Thành được nhận phong bao lì xì, bắt đầu bài học đầy phấn khởi và hào hứng

Tuần đầu tiên đi học trở lại, các trường Tiểu học sẽ dành thời gian để ôn tập, củng cố lại kiến thức của 3 tuần triển khai học trực tuyến. Đối với những HS chưa thể tiếp cận được bài giảng trực tuyến, nhà trường có biện pháp để hỗ trợ cho HS nắm bắt kiến thức trong tuần học này. Từ 11/5, các trường Tiểu học sẽ tổ chức học 2 buổi/ngày và bán trú cho HS.

Đối với bậc THCS và THPT, song song với việc tổ chức dạy – học bài mới, trong tuần đầu tiên đi học trở lại, các trường tổ chức rà soát các nội dung đã dạy học trên internet, dạy học trên truyền hình; đánh giá kết quả học tập của HS; xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp, đảm bảo hiệu quả khi HS đi học lại.

Ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng: Qua kiểm tra thực tế tình hình sáng nay tại một số đơn vị, trường học, đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT đã nhắc nhở các trường cần tiến hành xét nghiệm lại mẫu nước uống của hệ thống lọc nước bằng tia cực tím do đã qua một thời gian không sử dụng. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng lưu ý một số trường học cần phải thường xuyên bổ sung thêm nước rửa tay đặt tại nhà vệ sinh để HS sử dụng. Nhìn chung, công tác kiểm tra thân nhiệt tại các trường học được tiến hành rất nghiêm túc và chu đáo. Đây được xem là khâu quan trọng trong quy trình phòng, chống dịch bệnh tại các trường học

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.