Đà Nẵng cách ly y tế 2 người tiếp xúc gần bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19

Đà Nẵng cách ly y tế 2 người tiếp xúc gần bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19

Chiều 24/, trao đổi với PV báo GD&TĐ, bác sĩ Phạm Phú Điềm – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi nhận thông tin có trường hợp ông T.V.D. (SN 1963, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Trung tâm đã đưa ra các biện pháp xử lý, phân công tổ y tế tiến hành tiếp cận hộ gia đình này.

“Chúng tôi tiến hành tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình và các hộ dân sinh sống xung quanh về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ngay trong đêm 23/7, các nhân viên y tế cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để cung cấp cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật xét nghiệm”, ông Điềm thông tin.

Đà Nẵng cách ly y tế 2 người tiếp xúc gần bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 ảnh 1
Các nhân viên y tế đang phun thuốc khử trùng.

Theo ông Điềm, qua điều tra giám sát, Trung tâm đã nắm được thông tin những người tiếp xúc gần bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19. Bên cạnh đó, tiếp tục giám với những người từng tiếp xúc với bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 này, để có những biện pháp kịp thời.

“Qua kiểm tra giám sát, nhân viên y tế đã xác định những người tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 là con rể và cháu ngoại. Chiều nay (24/7) sẽ tiến hành cách ly y tế theo quy định đối với 2 trường hợp này”, bác sĩ Điềm thông tin.

Bác sĩ Điềm cũng cho hay, cũng trong chiều cùng ngày , nhân viên y tế sẽ tiến hành phun khử trùng khu vực bệnh nhân sinh sống.

Theo ghi nhận của PV báo GD&TĐ, lúc 15 giờ cùng ngày, con rể và cháu ngoại của ông T.V.D đã được nhân viên y tế đưa đi cách ly theo quy định. Cạnh đó, các nhân viên y tế cũng tiến hành phun khử trùng CloraminB khu vực này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ