Công an Sóc Trăng mua 4 xe Lexus từ tiền phạt giao thông

4 ôtô Lexus 570 được Công an Sóc Trăng mua khoảng 6 tỷ đồng từ tiền xử phạt vi phạm giao thông để phục vụ dẫn đoàn khi lãnh đạo Trung ương về làm việc.

Công an Sóc Trăng mua 4 xe Lexus từ tiền phạt giao thông

Những ngày qua, người dân ở Sóc Trăng xôn xao trước việc tỉnh mua 4 ôtô Lexus 570 (giá thị trường mỗi chiếc trên 5 tỷ đồng) vượt tiêu chuẩn cho phép. 4 xe công này được cho là của Công an tỉnh Sóc Trăng, đã mua từ nhiều năm trước. Trong đó, một chiếc thường được lãnh đạo sử dụng.

cong-ansoc-trang-mua-4-xe-lexus-tu-tien-phat-giao-thong

Một trong 4 xe Lexus 570 đậu trong nhà xe Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ảnh: A.X

Trung tướng Nguyễn Phúc Thảo, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, thừa nhận, năm 2009, khi còn đương chức ông đã đề xuất Bộ Công an cho mua 4 xe Lexus 570, thuộc diện miễn thuế, tổng kinh phí lúc đó khoảng 6 tỷ đồng, từ nguồn tiền xử phạt vi phạm giao thông.

Theo trung tướng Thảo, khi đó, Tỉnh ủy chỉ có chiếc Land Cruiser, không có xe công loại tốt để dẫn đoàn và phục vụ cán bộ cấp cao từ Trung ương về làm việc. Nhiều địa phương trong vùng đã mua được ôtô theo diện này.

"Đề xuất hoàn tất thì cơ quan chức năng ngưng cho nhập. Năm 2011, tôi về Tổng cục An ninh (Bộ Công an) thì 4 xe này mới được mua", nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an) nói.

Cũng theo trung tướng Thảo, trong đề xuất mua 4 ôtô Lexus 570 thì 2 chiếc sẽ do công an quản lý để chạy đầu và khóa đuôi khi dẫn đoàn công tác. 2 chiếc còn lại sẽ giao cho Tỉnh ủy, Ủy ban cũng để phục vụ khi có đoàn công tác cấp cao của Trung ương về.

Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress, ông Ngô Thái Chân - Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Sóc Trăng khẳng định, UBND tỉnh không quản lý, không sử dụng bất cứ chiếc nào trong 4 ôtô này. Các xe này hiện nay là của công an tỉnh. "Đầu tiên, công an định giao cho UBND tỉnh nhưng nơi đây không nhận", ông Chân nói.

Còn chánh văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng Triệu Công Tính cũng bác bỏ việc cơ quan này sở hữu những xe công Lexus 570. "Công an tỉnh không giao cho Tỉnh ủy quản lý chiếc nào trong 4 xe này. Những khi phục vụ công việc của Tỉnh ủy thì công an đưa xe qua", ông Tính nói.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Nguyễn Văn Thể cũng cho rằng, khi đi công việc công vụ ông đều sử dụng xe 4 chỗ, hiệu Toyota Camry, giá dưới 1,1 tỷ đồng theo đúng tiêu chuẩn quy định.

cong-ansoc-trang-mua-4-xe-lexus-tu-tien-phat-giao-thong-1

Một xe Lexus 570 thường được chạy trên đường phố Sóc Trăng. Ảnh: A.X

Thông tư 89 năm 2007 của Bộ Tài chính quy định, tiền thu phạt vi phạm hành chính được trích 70% cho lực lượng công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Nếu không dùng hết trong năm thì được chuyển sang năm sau sử dụng cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bổ sung đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đối chiếu Nghị định trên, một luật sư cho rằng, việc Công an Sóc Trăng dùng tiền xử phạt vi phạm giao thông để mua 4 xe Lexus là không phù hợp. Tiền thu được từ việc xử phạt nhưng cũng thuộc ngân sách Nhà nước, không thể chi mua xe công tùy tiện.

Người này còn viện dẫn Khoản 3 của Điều 2, Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước nêu: "Tài sản Nhà nước phải được đầu tư, trang bị và sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ, bảo đảm công bằng, hiệu quả, tiết kiệm". "Do vậy, nếu mua xe để dẫn đoàn lãnh đạo cấp cao nhưng giao cho cán bộ sử dụng là sai luật", luật sư này nói.

Quyết định 32 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày năm 2015 quy định về tiêu chuẩn định mức xe công cho các chức danh thì Bí thư Tỉnh ủy được sử dụng trong thời gian công tác một ôtô với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng. Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh trực thuộc trung ương được sử dụng ôtô tối đa 920 triệu đồng để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác… Định mức ôtô của các sở, ban, ngành là 720 triệu đồng.
Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giúp học sinh nhận diện cạm bẫy, tự bảo vệ trên không gian mạng

Giúp học sinh nhận diện cạm bẫy, tự bảo vệ trên không gian mạng

GD&TĐ - Sử dụng thành thạo điện thoại chưa đồng nghĩa với có khả năng tự bảo vệ trên mạng. Từ những tình huống gần gũi, buổi ngoại khóa tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi - Nam Sách (TP Hải Phòng) giúp học sinh hiểu về chuyển đổi số, nhận diện thủ đoạn thao túng và ứng xử có trách nhiệm trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Lính đánh thuê người Pháp Angel Frédéric Bastardi đã bị quân Nga giết chết ở Sloviansk

Xem UAV Nga săn diệt lính đánh thuê Pháp

GD&TĐ - Giới truyền thông Nga đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh UAV tìm diệt một lính đánh thuê người Pháp gốc Ukraine ở Sloviansk, vùng Donetsk.

Ảnh minh họa: AI

Một nửa sức mạnh của chúng ta

GD&TĐ - “Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người”.

Ảnh minh họa/internet.

Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

GD&TĐ - Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Pháo tự hành Giatsint-K bắn thử nghiệm.

Nga học theo pháo tự hành CAESAR

GD&TĐ - Nga vừa lần đầu công bố pháo tự hành Mak - là khẩu pháo tự hành thứ ba của Nga được chế tạo trên khung gầm xe bánh hơi.