CLB Sài Gòn tiến cử 4 cầu thủ cho HLV Park Hang-seo

Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ xuất hiện trên sân Thống Nhất ở vòng 9 V.League để dự khán trận đấu của đội bóng đang có thành tích bất bại. CLB Sài Gòn nhanh chóng dồn đối thủ và ấn định chiến thắng 3-0 sau 90 phút. Vì vậy, ông Vũ Tiến Thành không giấu được niềm vui.

CLB Sài Gòn tiến cử 4 cầu thủ cho HLV Park Hang-seo ảnh 1
Cao Văn Triền (trái) và thủ môn Phạm Văn Phong là 2 trong số 4 cầu thủ được HLV Vũ Tiến Thành tiến cử cho ông Park Hang-seo. Ảnh: Quang Thịnh.

"Việc triệu tập cầu thủ lên tuyển Việt Nam phụ thuộc nhiều vào triết lý của HLV Park Hang-seo. Tôi không thể giới thiệu là họ được gọi. Cầu thủ phải nỗ lực nhiều trên sân mới được ông Park để ý", ông Vũ Tiến Thành trả lời sau khi đội bóng nâng số trận bất bại ở V.League 2020 lên con số 9.Khi được đề cập đến chuyện tập trung đội tuyển và sự có mặt của thầy Park, HLV của Sài Gòn giới thiệu 4 cái tên: "Tôi giới thiệu hay không thì quan trọng vẫn là ông Park, nhưng phải kể đến hậu vệ đội trưởng Nguyễn Quốc Long, tiền vệ Cao Văn Triền, thủ môn Phạm Văn Phong và Huỳnh Tấn Tài. Họ có sự phong độ ổn định".

Đội chủ sân Thống Nhất có 19 điểm, hơn CLB TP.HCM 2 điểm. Thành tích này giúp các cầu thủ Sài Gòn có cơ sở để tin mình có cơ hội lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung vào tháng 9. Trong tay HLV Park Hang-seo lúc này, ông và trợ lý có danh sách 100 cầu thủ đủ khả năng và đáp ứng được yêu cầu cơ bản.

Cầu thủ Huỳnh Tấn Tài có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở trận đấu này ở phút 36. Đó cũng là điểm nhấn của tiền vệ đa năng gốc Long An với ông Park. Hai bàn còn lại do hai ngoại binh ghi được, trung vệ Ahn Byung-keon mở tỷ số và Pedro ấn định chiến thắng.

CLB Sài Gòn tiến cử 4 cầu thủ cho HLV Park Hang-seo ảnh 2
HLV Park Hang-seo xuất hiện trên khán đài sân Thống Nhất sát giờ bóng lăn vào tối 12/7 để xem CLB Sài Gòn đánh bại CLB Thanh Hóa 3-0. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV kiêm chủ tịch CLB Sài Gòn nói: "Trở thành ứng viên vô địch không hề đơn giản. Chúng ta thấy CLB Hà Nội vẫn còn cơ hội trong top 8, CLB TP.HCM đang có 17 điểm, còn CLB Viettel định hình được lối chơi. Họ đều được xem là các ứng viên. CLB Sài Gòn có thực lực nhưng cần nỗ lực và may mắn".Để câu chuyện lên tuyển sang một bên, ông Thành nhắc đến cơ hội vô địch với một quan điểm thận trọng. Đội bóng của ông chắc chắn ở trong top 8 đội sau giai đoạn một. Mục tiêu ban đầu hoàn thành và giờ là lúc họ muốn kết thúc mùa giải trong top 5. Về mục tiêu vô địch V.League 2020 thì sao?

Với việc tích lũy điểm số tốt sau 9 trận, CLB Sài Gòn có chủ trương chơi bóng đá đẹp, cống hiến. Họ chủ động phòng ngự từ sau trận thắng 4-1 trên sân CLB Đà Nẵng ở vòng 2. Lối chơi đó được cho là khá thực dụng nhưng mang lại hiệu quả. Vậy nên khi đã thoải mái hơn sau 9 trận, ông Thành sẽ cho đội chơi bóng đẹp hơn.

CLB Sài Gòn tiến cử 4 cầu thủ cho HLV Park Hang-seo ảnh 3
Khoảng cách điểm giữa các đội không xa, chỉ cần một trận đấu không thuận lợi, thứ tự các đội sẽ thay đổi. Đồ họa: Minh Phúc. 

Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ