CLB bóng đá TP.HCM sẻ chia với các học sinh trong vụ cây phượng bật gốc

CLB bóng đá TP.HCM sẻ chia với các học sinh trong vụ cây phượng bật gốc

Có mặt tại Trường THCS Bạch Đằng, thủ môn Bùi Tiến Dũng, đội trưởng Văn Thuận và các thành viên của CLB đã thăm hỏi, động viên cũng như trao những phần quà cho những học sinh bị thương trong vụ cây phượng bất ngờ đổ. Đây là phần quà do các thành viên của CLB TP.HCM cùng đóng góp. Riêng thủ môn Bùi Tiến Dũng hứa sẽ tặng mỗi em một món quà nhỏ-đôi giày thể thao.

CLB bóng đá TP.HCM sẻ chia với các học sinh trong vụ cây phượng bật gốc ảnh 1
Nghĩa cử đẹp của các thành viên CLB bóng đá TP.HCM với học sinh gặp nạn trong vụ cây phượng đổ tại Trường THCS Bạch Đằng
CLB bóng đá TP.HCM sẻ chia với các học sinh trong vụ cây phượng bật gốc ảnh 2
Học sinh Trường THCS Bạch Đằng không quên xin chữ kí của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ảnh D.P

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã cùng với đại diện CLB chủ quản cũng đến tận nhà thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình em học sinh không may qua đời vì bị cây phượng ngã đổ vào người. Tại đây, đoàn cũng đã gửi một món quà nhỏ tới người thân của em. 

Đoàn cũng có mặt thăm hỏi, động viên và trao quà cho học sinh bị thương vẫn đang điều trị sau vụ việc vào sáng ngày 26/5 vừa qua. Tiến Dũng không quên ký tặng cho các em học sinh kèm theo lời chúc “Mau khoẻ và trở lại trường học tập thật tốt”.

CLB bóng đá TP.HCM sẻ chia với các học sinh trong vụ cây phượng bật gốc ảnh 3
Tiến Dũng kí tặng cho học sinh đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh D.P

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.