Chuyện lạ Hoa hậu Việt Nam 2020: 59 tuổi vẫn "đòi" đọ nhan sắc với thiếu nữ chưa chồng

Theo thông tin từ BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, hồ sơ năm nay có một trường hợp đặc biệt chưa từng có từ trước đến nay. 

Đó là thí sinh Trần Bích Nga, sinh năm 1961 đến từ Hà Nội. Trên fanpage Hoa hậu Việt Nam viết: "BTC rất cảm ơn tình cảm mà chị dành cho Hoa hậu Việt Nam. Độ tuổi giới hạn của cuộc thi là từ 18 - 27 tuổi nhưng sự yêu mến của khán giả đối với cuộc thi là không giới hạn đúng không ạ? 

Đơn dự thi của chị chắc chắn sẽ trở thành động lực khích lệ tinh thần cho các bạn trẻ mạnh dạn hơn để đến gần với chiếc vương miện danh giá. Hy vọng chị sẽ luôn yêu mến cuộc thi trong thời gian tới".

Chuyện lạ Hoa hậu Việt Nam 2020: 59 tuổi vẫn "đòi" đọ nhan sắc với thiếu nữ chưa chồng ảnh 1

Phía dưới phần bình luận,có không ít lời khen ngợi thí sinh 59 tuổi này bởi vóc dáng thon gọn như những cô gái trẻ đẹp. Đây cũng là thông tin được like và comment nhiều nhất từ trước đến nay trên trang pange của Hoa hậu Việt Nam.

Theo đó, Ban tổ chức cũng lưu ý tới các thí sinh chú ý để thể lệ cuộc thi.  Điều kiện dự thi là nữ công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 27 có đủ các điều kiện sau, có quyền đăng ký tham dự cuộc thi: Có đạo đức tốt; Có vẻ đẹp tự nhiên; Không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Chưa lập gia đình (được hiểu là: Chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn lần nào và chưa sống chung với ai như vợ chồng); Chưa sinh con...

Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên (tính đến thời điểm Vòng Chung kết chính thức bắt đầu); Chiều cao 1m63 trở lên, chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng qua chuyển đổi giới tính.

Như vậy, trong thể lệ này thì thí sinh Trần Bích Nga không đủ điều kiện dự thi do đã quá độ tuổi quy định. Tuy vậy, Ban tổ chức cho biết rất vui mừng vì tình cảm mà mọi người dành cho cuộc thi.

Trong số những thí sinh đăng ký năm nay, Bùi Thái Bảo là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Thái Bảo sinh ngày 19/9/2002, tức là phải gần 2 tháng nữa cô bạn này mới tròn 18 tuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ