Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019 bàn ứng phó thiên tai

GD&TĐ - Hôm nay (6/5), Hoa Kỳ, Việt Nam và các quốc gia đối tác đã tham dự lễ khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019 diễn ra tại Tuy Hòa, Phú Yên.

Ban nhạc "Làn sóng lớn" của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ và các nghệ sĩ tại Phú Yên biểu diễn tại lễ khai mạc
Ban nhạc "Làn sóng lớn" của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ và các nghệ sĩ tại Phú Yên biểu diễn tại lễ khai mạc
 Thông qua chương trình Đối tác Thái Bình Dương cùng các nỗ lực khác, Hoa Kỳ mong muốn hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu của mình trong khi xây dựng khả năng ứng phó cùng các đối tác và đồng minh trong khu vực nhằm đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Là quốc gia thuộc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Hoa Kỳ hướng đến một trật tự khu vực ở đó mọi quốc gia - dù lớn hay nhỏ - đều vững mạnh, độc lập và không bị áp bức.
Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Mary Tarnowka

Quân nhân Mỹ và Việt Nam cùng các tình nguyện viên của các tổ chức phi chính phủ dự kiến sẽ tham gia một loạt sự kiện bao gồm trao đổi chuyên sâu về sơ cứu và y tế dự phòng, các hội thảo chuyên đề về chăm sóc y tế, các dự án xây dựng, các hội thảo về ứng phó thiên tai...

Cùng đó có rất nhiều hoạt động cộng đồng với mục tiêu tăng cường hỗ trợ nhân đạo và sẵn sàng ứng phó thiên tai ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đại tá Hải quân Hoa Kỳ Randy Van Rossum, Chỉ huy trưởng Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019 (PP19), Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh Mary Tarnowka và các quan chức địa phương tại buổi họp báo khai mạc chương trình PP19 tại Phú Yên
Đại tá Hải quân Hoa Kỳ Randy Van Rossum, Chỉ huy trưởng Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019 (PP19), Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh Mary Tarnowka và các quan chức địa phương tại buổi họp báo khai mạc chương trình PP19 tại Phú Yên 

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương được khởi xướng nhằm đối phó với một trong các thảm họa thiên nhiên thảm khốc nhất thế giới, đó là vụ sóng thần xảy ra vào tháng 12/2004 tàn phá nhiều nơi ở khu vực Nam và Đông Nam Á.

Sứ mệnh này đã phát triển qua nhiều năm từ việc tập trung vào chăm sóc trực tiếp đến việc tăng cường đối tác thông qua các trao đổi chuyên môn chuyên sâu cũng như các trao đổi về dân sự-quân sự với nước chủ nhà.

Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP HCM Mary Tarnowka, Đại tá Randy Van Rossum, ông Nguyễn Chí Hiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đại diện chính quyền tỉnh Phú Yên và các thành viên của PP19 chụp ảnh tại lễ khai mạc.
 Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP HCM Mary Tarnowka, Đại tá Randy Van Rossum, ông Nguyễn Chí Hiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đại diện chính quyền tỉnh Phú Yên và các thành viên của PP19 chụp ảnh tại lễ khai mạc.

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương là sứ mệnh đa phương nhằm chuẩn bị cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai hàng năm lớn nhất được tiến hành ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đây là nỗ lực chung giữa nước chủ nhà và các quốc gia đối tác bao gồm Australia, Canada, Nhật Bản, Malaysia, Peru, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan và Anh nhằm tăng cường công tác chuẩn bị để đối phó với thảm họa ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Việt Nam là một trong số một vài quốc gia chủ nhà của chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019. Các nhóm Đối tác Thái Bình Dương cũng đã thực hiện chương trình này ở Cộng hòa Quần đảo Marshall, Philippines, Liên bang Micronesia, Malaysia, Timor-Leste và sẽ kết thúc ở Thái Lan. Các chuyên gia trong các lĩnh vực xây dựng, y tế và ứng phó thảm họa sẽ phối hợp cùng nước chủ nhà triển khai các dự án dân sự, trao đổi y tế cộng đồng, hội thảo về y tế cùng các hoạt động ứng phó thảm họa.
Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thần đồng Ấn Độ 5 tuổi biết lập trình, 8 tuổi dự hội thảo về AI.

Thần đồng AI 8 tuổi

GD&TĐ - Em Ranvir Sachdeva, 8 tuổi, là diễn giả trẻ nhất tại Hội nghị Thượng đỉnh về tác động của AI tại Bharat Mandapam, Ấn Độ.

Cô, trò Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai) trong một giờ học.

Chung tay xây dựng trường học hạnh phúc

GD&TĐ - Xây dựng “trường học hạnh phúc” đang trở thành mục tiêu hướng tới của ngành giáo dục Quảng Ninh, góp phần tạo môi trường học tập tích cực, nhân văn.

Mỗi bữa ăn học đường an toàn và đủ chất giúp trẻ phát triển toàn diện. Ảnh: Đình Tuệ

Trường học siết chặt quản lý bữa ăn bán trú

GD&TĐ - Sau vụ việc đường dây tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị triệt phá, trong đó có nguồn tin liên quan đến bếp ăn học đường, các trường học tại Hà Nội đã ngay lập tức tăng cường giám sát, bảo đảm nguồn gốc thực phẩm đầu vào phải rõ ràng và chất lượng.