Chủ tịch Tập đoàn Huawei: Mỹ không thể đè bẹp chúng tôi

GD&TĐ - Ông Nhậm Chính Phi - người sáng lập Tập đoàn Huawei tuyên bố, “Mỹ sẽ không bao giờ đè bẹp được Huawei”; đồng thời, thể hiện lập trường chống lại các cáo buộc hình sự của Washington đối với doanh nghiệp.

Chủ tịch Tập đoàn Huawei - ông Nhậm Chính Phi
Chủ tịch Tập đoàn Huawei - ông Nhậm Chính Phi

Chính phủ Mỹ đã kêu gọi các nước đồng minh tạm thời ngừng sử dụng sản phẩm của Huawei. Tuy nhiên, ông Nhậm khẳng định, tập đoàn sẽ trụ vững và vượt qua mọi áp lực. “Người Mỹ sẽ không bao giờ đè bẹp được chúng tôi. Thế giới cần Huawei, vì chúng tôi tiên tiến hơn”.

Tháng 12 vừa qua, Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei và là con gái ông Nhậm, bà Mạnh Vãn Chu đã bị bắt tại Vancouver (Canada) theo yêu cầu của Mỹ và bị buộc tội vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Theo ông Nhậm, hành động này của Washington mang động cơ chính trị nhằm vào Huawei và cho rằng “không thể chấp nhận được”.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, Mike Pompeo đã đưa ra cảnh báo đối với các quốc gia tiếp tục duy trì sử dụng các thiết bị của Huawei. Mỹ cho rằng sự thiếu an toàn trong hệ thống 5G của Huawei sẽ giúp tình báo Trung Quốc truy cập vào các mạng viễn thông phương Tây. Trước cáo buộc này, nhà sáng lập Huawei phủ nhận; đồng thời cho biết, sẽ đầu tư nhiều hơn vào thị trường Anh. “Nếu Mỹ không tin tưởng chúng tôi, thì chúng tôi sẽ chuyển hướng đầu tư của mình sang Anh với quy mô thậm chí còn lớn hơn”.

“Kể cả khi Mỹ thuyết phục các nước khác tạm thời ngừng sử dụng thiết bị của Huawei, chúng tôi chỉ cần thu nhỏ quy mô lại một chút”, ông nói thêm.

Trước đó, chính quyền Mỹ đã đưa ra 2 cáo buộc hình sự đối với Huawei, cho rằng họ đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và lên kế hoạch đánh cắp bí mật quốc gia của Mỹ.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.