Chủ tịch Taobao chính thức lên tiếng về nghi án vợ dằn mặt "tiểu tam" trên mạng xã hội

Chủ tịch Taobao chính thức lên tiếng về nghi án vợ dằn mặt "tiểu tam" trên mạng xã hội

Thứ sáu ngày 17/4, mạng xã hội Weibo bỗng xuất hiện câu chuyện gây xôn xao từ tài khoản bí ẩn "花花董花花" (Huahuadonghuahua). Người này viết rằng: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh báo cô. Đừng quyến rũ chồng tôi thêm nữa, bởi tôi không phải là người dễ đối phó đâu. Xin hãy tự trọng và kiểm điểm bản thân mình", đồng thời tag thẳng hot girl đình đám một thời Trương Đại Dịch.

Mặc dù tài khoản này chỉ có 30.000 lượt theo dõi nhưng lời cảnh cáo đến Đại Dịch đã lan truyền nhanh chóng khắp trang mạng xứ Trung chỉ trong 3 giờ. Sau đó, trang ifeng.com dẫn nguồn tin thân cận cho biết một doanh nhân họ Tưởng có liên quan đến vụ việc. 

Ngay lập tức, các "thám tử mạng" suy đoán chủ nhân bài post không ai khác chính là vợ của Tưởng Phàm - chủ tịch 2 công ty trang thương mại điện tử Tmall và Taobao thuộc tập đoàn Alibaba.

... dân mạng đã nhanh chóng đoán "phu nhân tổng tài" Hoa Hoa (trái) là chủ nhân tài khoản Huahuadonghuahua, thẳng tay dằn mặt Trương Đại Dịch trên Weibo.
... dân mạng đã nhanh chóng đoán "phu nhân tổng tài" Hoa Hoa (trái) là chủ nhân tài khoản Huahuadonghuahua, thẳng tay dằn mặt Trương Đại Dịch trên Weibo.

Ngay hôm sau (18/4), chủ tịch Tưởng cũng thẳng thắng gửi lời xin lỗi trên trang tin nội bộ của Alibaba. Ông viết: "Những bình luận của gia đình tôi và các tin đồn trên Weibo ngày hôm qua đã làm ảnh hưởng tồi tệ đến công ty, do đó tôi xin lỗi tất cả mọi người. Đồng thời, tôi đề nghị công ty điều tra nội bộ các vấn đề có liên quan. Xin lỗi vì sự phiền toái này".

Trong lúc đó, bài đăng cảnh cáo Trương Đại Dịch đã biến mất không rõ lí do. Nhiều người tin rằng ban lãnh đạo của Alibaba liên quan đến việc này. Nguyên nhân vì Alibaba là tập đoàn mẹ của Taobao và cũng đầu tư vào Công ty Ruhnn Holdings - nơi Trương Đại Dịch là cổ đông lớn thứ hai. Hơn nữa, Alibaba cũng chiếm cổ phần lớn và là nhà quảng cáo chính trên Weibo.

Theo trang tin kinh doanh KrAsia, nhiều dân mạng kích động đã vào tận trang cá nhân của tỷ phú Jack Ma để phản đối việc che giấu các thông tin về mối quan hệ giữa Trương Đại Dịch với Tưởng Phàm. 

Cùng lúc, một số KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng) cho rằng, mối quan hệ ngoài luồng này đã dẫn đến khoản đầu tư không hợp lý của Alibaba cho Ruhnn Holdings.

Trương Đại Dịch là cổ đông lớn thứ hai của Ruhnn với 15%, Alibaba cũng giữ 8,56% cổ phần
Trương Đại Dịch là cổ đông lớn thứ hai của Ruhnn với 15%, Alibaba cũng giữ 8,56% cổ phần

Ruhnn là công ty chuyên tìm kiếm và đào tạo người nổi tiếng trên mạng xã hội. Theo hồ sơ niêm yết trên sàn chứng khoán vào tháng 5/2019, Alibaba đã đầu tư 300 triệu tệ đổi lấy 8,56% cổ phần công ty. Đồng thời, Trương Đại Dịch giữ 15%.

Các nhân sự cấp cao của Alibaba chưa đưa ra bình luận về vụ lùm xùm, ngoại trừ giám đốc nhân sự Tong Wenhong tuyên bố: "Đối với những tin đồn trên mạng, công ty sẽ tiến hành điều tra".

Không chỉ hôn nhân mà sự nghiệp của Tưởng Phàm cũng tổn thất nặng nề sau nghi án ngoại tình với Trương Đại Dịch.
Không chỉ hôn nhân mà sự nghiệp của Tưởng Phàm cũng tổn thất nặng nề sau nghi án ngoại tình với Trương Đại Dịch.

Sự việc còn nhiều điều chưa sáng tỏ nhưng đã ảnh hưởng đáng kể đến danh tiếng của chủ tịch Taobao Tưởng Phàm. Doanh nhân họ Tưởng sinh năm 1985, từng làm việc cho Google. Sau đó ông gia nhập Alibaba năm 2013 và tiến thân rất nhanh chóng, chưa đến 35 tuổi đã đứng vào hàng ngũ nhân sự cấp cao nhất trong tập đoàn.

Thậm chí, CEO Wang Xing của hãng giao đồ ăn Meituan Dianping còn tin rằng Tưởng Phàm sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vai trò dẫn dắt Alibaba trong tương lai. Vì vậy, nghi án ngoại tình giữa vị doanh nhân với Trương Đại Dịch vẫn đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ trên mạng xã hội xứ Trung.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.