Chọn sách giáo khoa tại Hà Tĩnh: Phù hợp với thực tiễn địa phương

Chọn sách giáo khoa tại Hà Tĩnh: Phù hợp với thực tiễn địa phương

Nhìn lại công việc đã làm, nhiều thầy cô, cán bộ quản lý đều khẳng định: Sự đa dạng bộ sách tạo điều kiện cho người đọc có cơ hội nghiên cứu, lựa chọn những gì gần gũi với HS, điều kiện dạy học nhà trường.

Nhiều lựa chọn

Cô Tống Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hà (TP Hà Tĩnh) cho biết: Giáo viên dành thời gian nghiên cứu 5 bộ SGK để chọn ra những cuốn sách phù hợp.

“Sau khi thực hiện các bước chọn lựa SGK theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT,trường chọn các môn chính, nhiều tiết học như Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên thuộc bộ sách Cánh diều. Các môn ít tiết như: Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất của các NXB khác” – cô Bình nói thêm.

Theo cô Bình, sau khi biểu quyết, hội đồng đã không chọn lựa đồng nhất tất cả môn trong một bộ. Trường chọn nhiều đầu sách trong bộ Cánh diều vì kiến thức không quá ôm đồm, có kế thừa. Hình thức bắt mắt, dễ chịu. Khi cầm bộ sách có cảm giác gần gũi, thân quen.

Tương tự, cô Nguyễn Mai Sương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên) thông tin: Sau khi nghiên cứu, tiến hành bình chọn, bỏ phiếu kín, hội đồng đã chọn lựa chọn bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực”. Theo cô Sương, kênh hình, kênh chữ rõ nét, dễ hiểu với học sinh vùng bãi ngang.

Chọn cho học trò, vì học trò

Kết quả lựa chọn SGK của các trường tại tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, bộ Cánh diều do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức biên soạn được nhiều trường lựa chọn.

Trong bộ sách này, đầu sách Toán, Tiếng Việt được nhiều trường từ thành phố đến nông thôn lựa chọn. “Bộ sách gần gũi với đời sống thường nhật. Kênh hình, kênh chữ phù hợp với năng lực giáo viên, khả năng tiếp nhận kiến thức của học sinh” – một lãnh đạo Sở cho biết.

Theo ông Trần Hậu Tú, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh), việc lựa chọn SGK lớp 1 hoàn tất vào cuối tháng 4. Sở đã tổng hợp và báo cáo Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh kết quả lựa chọn SGK. Sở cũng yêu cầu các trường niêm yết công khai danh mục SGK lớp 1 (bao gồm cả SGK Tiếng Anh) đã được nhà trường lựa chọn trước ngày 15/5. Ngoài ra, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo cho tất cả phụ huynh có trẻ 5 tuổi sẽ vào học lớp 1 tại nhà trường trong năm học 2020 - 2021 được biết.

Ông Tú cho biết: Sở yêu cầu Phòng GD&ĐT tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả lựa chọn và đăng kí số lượng SGK Tiếng Anh lớp 1, số giáo viên đăng kí tập huấn dạy học theo SGK Tiếng Anh lớp 1, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đặt số lượng sách với nhà xuất bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.