Tuy nhiên, việc tìm lớp năng khiếu cho con cần phải phù hợp với sở thích của trẻ, không nên mang tính áp đặt mà lợi bất cập hại…
Học các môn năng khiếu rất có lợi cho trẻ
Theo TS.BS Nguyễn Xuân Ninh - Phó Giám đốc Trung tâm Doping và Y học thể thao Việt Nam (Tổng cục Thể dục Thể thao): “Các bậc phụ huynh cần khuyến khích trẻ, đặc biệt trẻ trong độ tuổi 6 - 12, tích cực vận động, chơi thể thao, tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn nữa vì các hoạt động này kích thích cơ xương khớp phát triển tối ưu, đồng thời tăng cường khả năng miễn dịch, giúp trẻ chủ động “nói không” với các bệnh vặt”.
Ngoài ra, việc tập luyện các môn võ thuật, bóng đá, cầu lông… không những giúp trẻ mau lớn, dẻo dai, khỏe mạnh mà còn giúp trẻ nhanh nhạy, năng động, tự tin, bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Thể thao giúp trí óc non nớt của trẻ thấm nhuần những bài học đầu đời về tinh thần đồng đội, sự đoàn kết, tinh thần quyết tâm, kiên trì, kỹ năng xử lý tình huống, khả năng tư duy…
Hiện những môn năng khiếu vận động phù hợp với bé gái là nhảy dancesport. Nhảy dancesport giúp trẻ giải phóng cơ thể cảm thụ âm nhạc một cách sơ khai nhất và các bé cũng dễ tiếp thu nhất trong tất cả các môn học nghệ thuật. Những bước nhảy Latinh nhanh nhẹn, dứt khoát, quyến rũ từ dancesport không chỉ hấp dẫn người lớn mà còn cả với trẻ nhỏ.
Với môn năng khiếu nghệ thuật, ưu điểm đầu tiên là giúp phát triển trí não. Hoạt động tương tác với nghệ thuật đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu đời của trẻ. Vì vậy, mà từ khi trong bụng mẹ, nếu trẻ sớm được tiếp xúc với âm nhạc sẽ rất tốt cho sự phát triển trí não. Nghệ thuật có tác động trực tiếp đến bán cầu não phải, nuôi dưỡng những kỹ năng quan trọng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng xã hội, kỹ năng thể hiện bản thân, sáng tạo, khả năng lãnh đạo và tập trung, ghi nhớ cao.
Môn Mỹ thuật (vẽ) giúp trẻ phát triển tư duy hình khối, phát huy khả năng sáng tạo và khơi gợi trí tưởng tượng phong phú cho trẻ. Mỹ thuật còn giúp trẻ rèn luyện khả năng truyền đạt suy nghĩ, tình cảm của mình thông qua các hình thái ngôn ngữ khác nhau. Tiếp xúc với màu sắc phong phú cũng giúp trẻ có được khiếu thẩm mỹ và khả năng đánh giá cái đẹp, thông qua đó phát triển EQ (chỉ số cảm xúc) của trẻ.
Chớ chạy theo trào lưu
Phụ huynh nào cũng muốn con cái phát triển năng khiếu để ít nhất là bằng bạn bằng bè, không ít phụ huynh còn kỳ vọng con mình nổi trội “hơn con nhà khác”. Nhưng, nhiều gia đình không bỏ công tìm hiểu năng lực, sở trường của trẻ, lại chạy theo “mốt” nên việc học các môn nghệ thuật... cũng gây ra những chuyện “dở khóc, dở cười”.
Nhiều bậc phụ huynh thì đặt kỳ vọng con mình có khả năng âm nhạc “xuất chúng” chỉ vì thấy bé thích hát hò và nhảy nhót khi tuổi còn nhỏ nhưng sau một thời gian đeo đẳng cho con học thanh nhạc, nghe giáo viên nhận xét đành “đánh trống bỏ dùi”. Bên cạnh đó, rất nhiều bậc phụ huynh lại gò ép con mình theo một môn nghệ thuật nào đó khiến trẻ chán nản, ảnh hưởng tới mối quan hệ với cha mẹ.
Với nhiều gia đình, học năng khiếu không chỉ được coi là hoạt động vui vẻ trong dịp hè mà đã thành một môn chính khóa tại gia với mật độ số tiết học không hề thưa thớt. Nhìn vào thời khóa biểu của nhiều trẻ, ngoài học ở trường, hầu như không có chỗ trống. Với trẻ có năng khiếu, sở thích thật sự thì trẻ sẽ tự thân nỗ lực nhiều hơn. Còn với những trẻ bị “ép” học thì môn năng khiếu trở thành một gánh nặng khổng lồ.
Các chuyên gia cho rằng, năng khiếu có rất nhiều loại hình như hội họa, âm nhạc, thời trang, thể dục thể thao... nhưng không phải trẻ em nào cũng có sẵn năng khiếu về các lĩnh vực đó. Thế nên, nếu con tỏ ra say mê một lĩnh vực nào đó, cha mẹ hãy tạo điều kiện cho con tìm hiểu một cách tự nguyện, thoải mái và khoa học, không nên áp đặt, đặt mục tiêu quá cao khiến trẻ có cảm giác nặng nề.
Cha mẹ cũng đừng tỏ ra thất vọng nếu thấy con không phát triển năng khiếu như mình mong muốn. Bởi không phải năng khiếu nào cũng có thể phát triển thành tài năng. Thực tế đã ghi nhận, nhiều trẻ khi nhỏ có năng khiếu nhưng khi lớn lên lại rất bình thường, hay ngược lại có trẻ lúc nhỏ chưa hề thể hiện một năng khiếu gì nhưng lại là một tài năng sau này.
Chuyên gia tâm lý giáo dục Đinh Đoàn