Hà Nội: Bầu cử thành công, đúng luật, an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu cao

GD&TĐ - Chiều 27/5, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thông qua kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao thành công của cuộc bầu cử.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao thành công của cuộc bầu cử.

Tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao, công tác chuẩn bị tốt

Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP; ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP; bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP; ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP...

Ông Nguyễn Chí Đoàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả sơ bộ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 khẳng định, Hà Nội đã chủ động triển khai tốt các bước công việc về bầu cử.

Toàn bộ 4.825 khu vực bỏ phiếu của thành phố đã được chuẩn bị chu đáo, trang trí theo đúng quy định. Các địa bàn dân cư và các tuyến đường, tuyến phố của Thủ đô được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên đã tạo nên không khí ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hà Nội: Bầu cử thành công, đúng luật, an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu cao ảnh 1

Đến 7 giờ ngày 23/5/2021, việc tổ chức lễ khai mạc đã được tiến hành tại tất cả 4.825 khu vực bỏ phiếu; Có 702 khu vực khai mạc trước 7 giờ , nơi khai mạc sớm nhất là khu vực bỏ phiếu số 6, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ vào lúc 5 giờ 30.

Toàn thành phố có 5.442.037 cử tri. Sau khi khai mạc bầu cử, các khu vực bỏ phiếu tiến hành liên tục, tỷ lệ cử tri đi bầu cử toàn thành phố đạt 99,16%.

Ông Nguyễn Chí Đoàn cũng cho biết, trong ngày bầu cử, các khu vực bỏ phiếu đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sở Y tế phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố và các thành viên của tiểu ban triển khai, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 suốt thời gian diễn ra bầu cử, theo phương châm "4 tại chỗ”.

Đặc biệt, tại 8 điểm cách ly tập trung với hơn 3.000 cử tri cũng được tổ chức bầu cử theo quy định, bảo đảm an toàn.

Các cấp, các ngành chủ động, tích cực vào cuộc

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhận định cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố đã được tổ chức thành công, đúng luật, an toàn với tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Bà Tuyến phân tích: Có được kết quả này là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử từ thành phố đến cơ sở; Sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở và tình cảm, trách nhiệm, ý thức chính trị rất cao của cử tri, nhân dân Thủ đô đối với công tác xây dựng chính quyền.

Bên cạnh đó là sự chủ động của thành phố trong dự báo các tình huống dịch, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, sẵn sàng các điều kiện, phương án phục vụ tổ chức bầu cử tốt nhất cho cuộc bầu cử.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận hội nghị.
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố đánh giá cao vai trò tham mưu của các cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố, vai trò hiệp thương dân chủ của MTTQ đã góp phần cùng thành phố triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2021, qua đó, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị thời gian tới, các thành viên Ủy ban Bầu cử thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; Tổ chức tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Ủy ban Bầu cử thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử và chào mừng thành công của cuộc bầu cử.

Tại hội nghị, Ủy ban Bầu cử thành phố đã thống nhất thông qua biên bản về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và công bố danh sách 95 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026  để hoàn thiện báo cáo gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...