
Moscow chính thức công nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan
GD&TĐ -Nga đã công nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan, trở thành cường quốc đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với chính phủ Hồi giáo.
GD&TĐ -Nga đã công nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan, trở thành cường quốc đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với chính phủ Hồi giáo.
GD&TĐ -Tổng thống Mỹ cho biết, nước này sẽ không ngần ngại tấn công Iran một lần nữa nếu nhận được thông tin rằng, Tehran đã tiếp tục làm giàu uranium.
GD&TĐ -Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tiếp tục yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cung cấp "lộ trình" rút quân khỏi châu Âu.
GD&TĐ - Đích thân Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh mở cuộc điều tra toàn diện xem ai thực sự điều hành đất nước dưới thời chính quyền ông Joe Biden.
GD&TĐ -TASS đã thu thập được những thông tin quan trọng về công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán song phương thứ hai vừa được nối lại giữa Moscow và Kiev.
GD&TĐ -Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất "thuế quan trực tiếp 50%" đối với EU, trích dẫn thâm hụt thương mại hàng năm 250 tỷ đô la với khối này.
GD&TĐ - Binh lính Israel ngày 21/5 đã nổ súng gần một nhóm nhà ngoại giao nước ngoài đang đến thăm trại tị nạn Jenin ở Bờ Tây bị chiếm đóng.
GD&TĐ -Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Canada đã đồng loạt lên tiếng đe dọa trừng phạt Israel vì hoạt động quân sự tàn khốc của họ ở Dải Gaza.
GD&TĐ -Nhà sáng lập Telegram Pavel Durov ngày 18/5 đã cáo buộc Giám đốc tình báo Pháp Nicolas Lerner cố gắng tác động đến cuộc bầu cử tổng thống ở Romania.
GD&TĐ - Báo GD&TĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 66 và 68, diễn ra sáng 18/5.
GD&TĐ - Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái tác động, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu, trúng thầu, thi công Dự án Cầu Đồng Việt.
GD&TĐ -Tổng thống Ukraine đã loại trừ khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga sau cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Ankara hôm 15/5.
GD&TĐ -Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mới đây đã thừa nhận rằng, Kiev không có đủ sức mạnh quân sự cần thiết để chiếm lại Crimea bằng vũ lực.
GD&TĐ -Tòa án tối cao Nga ngày 17/4 đã đưa ra phán quyết dỡ bỏ lệnh coi Taliban là một "tổ chức khủng bố".
GD&TĐ - Tuổi trẻ Trường ĐH Đồng Tháp tổ chức sinh hoạt chính trị, hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
GD&TĐ -Cựu Thủ tướng Ý Massimo D'Alema cho biết, ông đã thực hiện nhiệm vụ ngoại giao bí mật thay mặt cho Tổng thống Ukraine để thu hút sự ủng hộ quốc tế.
GD&TĐ -Tổng thống Ukraine đã phản đối mạnh mẽ sáng kiến của Mỹ coi viện trợ cho Kiev kể từ khi bắt đầu xung đột vào năm 2022 là một khoản nợ phải trả.
GD&TĐ -Phó Thủ tướng Serbia Aleksandar Vulin ngày 22/3 cho biết, nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa của một "cuộc cách mạng màu".
GD&TĐ -Tờ The Telegraph ngày 7/3 đưa tin: Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc rút quân đội nước này khỏi Đức và triển khai lại tới Hungary.
GD&TĐ -Một công ty lớn của Na Uy chuyên cấp nhiên liệu cho tàu biển đã đưa ra một tuyên bố lớn khi từ chối tiếp nhiên liệu cho các tàu của Hải quân Mỹ.