#Chính Sách Đối Ngoại

8 kết quả phù hợp

Chân dung Henry John Temple Palmerston.

Lợi ích quốc gia là tối thượng

GD&TĐ - Tại nước Trung Hoa rộng lớn thời nhà Thanh, các hoàng đế và triều đình luôn tự coi mình là thiên triều hùng mạnh, coi các nước phương Tây như nước Anh chẳng hạn vẫn là man di, dù họ có tàu chiến, đại bác.
Ảnh minh họa/INT

Xây dựng vị thế, tâm thế mới!

GD&TĐ - Xác định hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng đã có nhiều chủ trương, chỉ đạo đúng đắn cho công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Ảnh minh họa/INT

Song phương hay đa phương?

GD&TĐ - Nhiều chuyên gia cho rằng, Tổng thống Philippines Duterte nên theo đuổi một chính sách đối ngoại đa phương và không liên kết.
Ảnh minh họa/INT

Ứng phó với sự hung hăng

GD&TĐ - Theo các chuyên gia về quan hệ quốc tế, nhóm nước Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Australia đang xem Trung Quốc là thách thức chung.