Cà Mau: Xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Cà Mau: Xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ngày 6/4, ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường 8, TP Cà Mau (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa xử phạt hành chính đối với 13 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Theo đó, mức phạt là 200.000 đồng/1 trường hợp vi phạm. Sau khi xử phạt, lực lượng làm nhiệm vụ của phường đã phát cho mỗi trường hợp một chiếc khẩu trang.

Đồng thời, hướng dẫn cho người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, cồn và các dung dịch sát khuẩn… để bảo vệ sức khỏe của bản thân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Song song đó, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng chức năng cũng đã nhắc nhở nhiều trường hợp đeo khẩu trang không đúng quy cách.

Liên quan đến hành vi này, trên địa bàn phường 5 (TP Cà Mau), lực lượng làm nhiệm vụ tại địa phương cũng phát hiện và lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp vi phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.