Bộ trưởng quốc phòng Yemen cáo buộc Iran cung cấp tên lửa cho Houthi

GD&TĐ - Thứ trưởng Quốc phòng Yemen Abdel Kader al-Amudi đã buộc tội Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho phong trào Houthi và hỗ trợ cải tiến tên lửa cũ cho phiến quân.  

Tên lửa của Houthi
Tên lửa của Houthi

“Iran trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tranh đang diễn ra. Tehran cung cấp cho quân Houthi tên lửa đạn đạo và giúp họ cải tiến những tên lửa mà trước đó quân đội Yemen đã dùng nhưng sau đó lại nằm trong tay phiến quân” – ông Abdel Kader al-Amudi nói thêm.

Ông cũng lưu ý rằng chỉ có những nhóm nhỏ lực lượng nước ngoài từ A rập xê út, Các tiểu vương quốc A rập, Sudan hỗ trợ chính phủ chống quân Houthi.

Yemen đã chìm vào một cuộc xung đột giữa chính phủ và phong trào Houthi.

Kể từ tháng 3/2015, liên minh do A rập xê út đứng đầu đã tiến hành không kích chống lại quân Houthi theo yêu cầu của Tổng thống Yemen Hadi. Phong trào Houthi cũng liên tục bắn tên lửa từ lãnh thổ Yemen nhằm vào các thành phố khác nhau của A rập xê út.

Theo Sputnik/AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ