Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Rà soát bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra an toàn nhất

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Rà soát bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra an toàn nhất

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 toàn tỉnh Quảng Trị có 7.993 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 24 điểm thi với 347 phòng thi, trong đó có 20 điểm thi liên trường, 4 điểm thi độc lập, với mục tiêu tạo thuận lợi trong việc đi lại cho thí sinh nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết để tổ chức.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Rà soát bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra an toàn nhất ảnh 1
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong muốn tỉnh Quảng Trị hỗ trợ ngành giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Để thực hiện nhiệm vụ, ngành GD&ĐT Quảng Trị có 1.100 cán bộ coi thi và cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ phục vụ trực tiếp khoảng 400 người để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi. Đồng thời, sẽ tiến hành rà soát, lựa chọn nhân sự tham gia Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, ưu tiên bố trí những cán bộ làm nhiệm vụ Trưởng Điểm thi có phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm làm nghiệp vụ thi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Rà soát bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra an toàn nhất ảnh 2
Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Trị - phát biểu tại buổi làm việc.

Đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành kế hoạch năm học, các trường THPT và trung tâm GDTX tiếp tục ôn thi, rèn kỹ năng làm bài cho học sinh lớp 12.  

Qua khảo sát, đối với một số trường có chất lượng học tập của học sinh 12 thấp, Sở GD&ĐT đã có giải pháp điều động bố trí giáo viên có năng lực chuyên môn ở nơi khác về tăng cường, hỗ trợ công tác ôn tập cho học sinh.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết: Để đảm bảo an toàn nhất cho kỳ thi, ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị đã xây dựng các phương án dự phòng nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra được an toàn và suôn sẻ nhất. Sở GD&ĐT tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, với nguyên tắc chung là tất cả cán bộ tham gia vào các khâu của kỳ thi phải được tập huấn về nghiệp vụ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương, nhà trường quan tâm đến công tác tổ chức việc đi lại, ăn, ở tạo thuận lợi cho các thí sinh trong thời gian thi. Rà soát các đối tượng học sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở vùng sâu, vùng xa để có kế hoạch đảm bảo cho các em tham dự kỳ thi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Rà soát bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra an toàn nhất ảnh 3
Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cảm ơn sự quan tâm của Bộ GD&ĐT nói chung và cá nhân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói riêng trong việc hỗ trợ tối đa cho ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị

Cùng với đó, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị mong muốn các các tổ chức, cá nhân đồng hành và hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh với phương châm không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế hay đi lại.

Đặc biệt, vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nên việc tổ chức kỳ thi này bị lùi thời gian vào giữa tháng 8, thời điểm đó dự báo sẽ có một số khó khăn bởi địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ có những diễn biến bất thường do thời tiết. BCĐ thi của tỉnh Quảng Trị đã có những phương án dự phòng đối với một số địa bàn có nguy cơ bị ngập lụt, chia cắt nếu xảy ra mưa bão… Bà Lê Thị Hương cho biết.

Đến thời điểm này, toàn bộ các nội dung, công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện đều được tỉnh Quảng Trị triển khai kịp thời, đáp ứng đúng yêu cầu, tiến độ tổ chức kỳ thi do Bộ GD&ĐT quy định trên tinh thần chủ động, không chủ quan dù là ở khâu nhỏ nhất, với mục tiêu cao nhất là có một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và công bằng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh Quảng Trị nói chung và Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị nói riêng trong việc chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Mặc dù tỉnh Quảng Trị đã có sự chuẩn bị tích cực cho kỳ thi nhưng vẫn phải cần rà soát thêm để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nhất. Trong quá trình chuẩn bị, tổ chức, còn điểm gì chưa rõ, băn khoăn, cần trao đổi trực tiếp với Bộ để cùng tháo gỡ, giải quyết.

Phân tích phổ điểm năm 2019 cho thấy tỉnh Quảng Trị xếp thứ 28/63 tỉnh thành, do vậy ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cố gắng đảm bảo hai mục tiêu của kỳ thi là an toàn và chất lượng - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ