Bộ trưởng GTVT Nga: Không có căn cứ để cấm các chuyến bay của SSJ-100

GD&TĐ - Bộ trưởng Giao thông Nga Yevgeny Dietrich phát biểu trên các kênh truyền hình “Nước Nga 24” rằng, không có căn cứ để đình chỉ hoạt động của máy bay Superjet-100.

Bộ trưởng GTVT Nga: Không có căn cứ để cấm các chuyến bay của SSJ-100

Được biết, máy bay SSJ-100 của hãng hàng không Nga Aeroflot khi đang thực hiện chuyến bay từ Moscow đến Murmansk đã phải hạ cánh khấn cấp xuống sân bay Sheremetyevo. Sau đó nó đã bốc cháy.

Tại thời điểm đó, trên máy bay có 78 người gồm 73 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Ông Dietrich cho biết, số lượng hành khách còn sống sót là 33 người, trong đó, có 6 người phải nhập viện, 27 người khác đã được bác sĩ kiểm tra và không có vấn đề gì về sức khỏe.

Người đứng đầu Bộ Giao thông vận tải cũng đã báo cáo Thủ tướng Dmitri Medvedev về việc thanh toán cho các nạn nhân và gia đình của họ. Những chi phí này sẽ do Aeroflot và các công ty bảo hiểm chi trả.

 
Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ