Bộ GD&ĐT bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể

Bộ GD&ĐT bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký quyết định bổ nhiệm Tiến sỹ Vũ Thị Hanh, Chuyên viên chính Văn phòng Đảng- Đoàn thể Bộ GD&ĐT giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng- Đoàn thể kể từ ngày 31/3/2020, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã trao quyết định và chúc mừng tân Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Vũ Thị Hạnh. Phát biểu trong lễ trao quyết định, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, đồng chí Vũ Thị Hạnh đã nhận được sự tín nhiệm cao của cán bộ, công chức, viên chức trong Văn phòng, được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tin tưởng giao nhiệm vụ. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm với tân Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Thứ trưởng đề nghị, Phó Chánh Văn phòng Đảng- Đoàn thể sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Vũ Thị Hạnh cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GD&ĐT và tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Đảng - Đoàn thể, đồng thời khẳng định trong thời gian tới, sẽ tiếp tục làm việc tích cực, nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng đối với Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ và Thường trực Đảng uỷ Bộ GD&ĐT để không phụ sự tín nhiệm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.