Bhutan lần đầu phong tỏa quốc gia để chống Covid-19

Bhutan lần đầu phong tỏa quốc gia để chống Covid-19

Tổng số ca mắcCovid-19 ở vương quốc Himalaya này đã lên tới 113 nhưng vẫn ở mức thấp nhất NamÁ. Đặc biệt, nước này chưa ghi nhận ca tử vong nào vì Covid-19.

Bhutan vốn là quốcgia phụ thuộc nhiều vào khách du lịch nhưng phải cấm du lịch vào tháng 3 saukhi một du khách Mỹ dương tính với nCov tới đây. Nước này đã ban lệnh cách ly bắtbuộc 3 tuần đối với tất cả mọi người từ nước ngoài về.

Lệnh phong tỏa toànquốc được đưa ra sau khi một phụ nữ Bhutan 27 tuổi trở về từ Kuwait và được rakhỏi khu cách ly vì có xét nghiệm âm tính với nCov nhưng cô lại có xét nghiệm dươngtính trở lại vào hôm qua.

«Lệnh phong tỏachưa có tiền lệ này được thực hiện nhằm xác định và cách ly tất cả các ca dươngtính, lập tức phá vỡ chuỗi lây nhiễm» - chính phủ nói trong một tuyên bố đồng thờigiới hạn di chuyển của người dân và xe cộ tại quốc gia 750.000 người này.

«Mọi người được yêucầu ở nhà để tự bảo vệ mình và gia đình khỏi bệnh dịch, phòng ngừa có sự lâytruyền mà không được phát hiện» - chính phủ cho biết.

Tất cả trường học,tổ chức, văn phòng và cơ sở thương mại sẽ tiếp tục đóng cửa, các kỳ thi cũng bịhoãn. Trong khi đó HS ở các cơ sở nội trú đều được yêu cầu ở lại trường và tuânthủ các giao thức chống dịch.

Các quan chức chorằng virus corona lây lan chậm ở Bhutan là nhờ sự kiểm tra và giám sát sớm tạicác điểm nhập cảnh, đóng cửa biên giới và đóng cửa sân bay quốc tế duy nhất tạiParo ở gần thủ đô. Tuy nhiên, các chuyến bay đưa công dân bị mắc kẹt hồi hươngvẫn diễn ra.

Mặc dù vậy,Covid-19 đã làm tê liệt ngành du lịch của Bhutan vốn mang về cho đất nước trungbình 80 triệu USD mỗi năm trong 5 năm qua.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.