Bệnh viện dã chiến ở Đà Nẵng dự kiến hoàn thành trong 4 ngày

Bệnh viện dã chiến ở Đà Nẵng dự kiến hoàn thành trong 4 ngày

Tại buổi kiểm tra, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu các đơn vị thi công tại công trình phải làm việc độc lập, đảm bảo đúng chuẩn thiết kế của Bộ Xây dựng đã được phê duyệt, đảm bảo yêu cầu của 1 bệnh viện dã chiến từ khâu nhỏ nhất đến các khu biệt lập. Dự kiến khoảng 4 ngày tới, bệnh viện dã chiến sẽ hoàn thành.

Cũng tại buổi kiểm tra, bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, tại khu vực mặt bằng sân thi đấu sẽ có 1 phòng xét nghiệm với đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Bệnh viện dã chiến ở Đà Nẵng dự kiến hoàn thành trong 4 ngày ảnh 1
Các nhân viên đang trải miếng lót trên mặt sân thi đấu của Cung Tiên Sơn.

“Sở Y tế đang xin ý kiến Bộ Y tế về nguồn nhân lực để quản lý và vận hành bệnh viện dã chiến một cách kịp thời và hiệu quả”, bà Yến nói.

Theo ông Ngô Trường Thọ - Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao TP.Đà Nẵng, phần mặt bằng sân thi đấu bên trong rộng 2.400m2 cộng với diện tích các hành lang, các khán đài (sau cải tạo) có thể bố trí hàng ngàn giường bệnh.

Bệnh viện dã chiến ở Đà Nẵng dự kiến hoàn thành trong 4 ngày ảnh 2
 Không khí làm việc hết sức khẩn trương.
Bệnh viện dã chiến ở Đà Nẵng dự kiến hoàn thành trong 4 ngày ảnh 3
Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa bệnh viện dã chiến vào hoạt động.
Bệnh viện dã chiến ở Đà Nẵng dự kiến hoàn thành trong 4 ngày ảnh 4
Nhiều vách ngăn của bệnh viện dã chiến đã được dựng lên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ