Báo châu Á: “U22 Thái Lan đối diện với nhiệm vụ bất khả thi”

Tờ Live Sport Asia đánh giá rằng U22 Thái Lan đang đứng trước nhiệm vụ bất khả thi khi phải giành chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên trước U22 Việt Nam ở lượt đấu cuối SEA Games 30

U22 Thái Lan không dễ hạ gục U22 Việt Nam
U22 Thái Lan không dễ hạ gục U22 Việt Nam

Trước lượt đấu cuối lúc 15h ngày 5/12, U22 Thái Lan đang xếp thứ 3 bảng B với 9 điểm và hiệu số +10. Họ xếp dưới U22 Indonesia (cùng 9 điểm, hiệu số +11) và U22 Việt Nam (12 điểm, hiệu số +13).

Nếu muốn giành vé đi tiếp, U22 Thái Lan cần phải thắng U22 Việt Nam với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Đây là nhiệm vụ khó khăn với thầy trò HLV Akira Nishino. Bởi lẽ, U22 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo rất khó bị đánh bại.

Tờ Live Sport Asia còn đánh giá rằng đây là nhiệm vụ bất khả thi của U22 Thái Lan. Tờ báo này bình luận: “Trận đấu quyết định bảng B giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam không khác gì trận tử chiến.

Để giành vé lọt vào bán kết, U22 Thái Lan cần phải giành chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên trong trận đấu với U22 Việt Nam. Hiện tại, U22 Việt Nam đang có 12 điểm với hiệu số +13, còn U22 Thái Lan có 9 điểm và hiệu số +10.

Đội U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu này với bất lợi khi ngôi sao số 1 Nguyễn Quang Hải dính chấn thương. Bên cạnh đó, những cầu thủ như Huỳnh Tấn Sinh và Nguyễn Trọng Hùng cũng không thể ra sân vì lý do tương tự.

Tuy nhiên, U22 Việt Nam không dễ bị đánh bại, nhất là khi U22 Thái Lan phải thắng cách biệt tới 2 bàn mới có thể đi tiếp.

Chắc chắn, HLV Akira Nishino sẽ tung ra sân dàn hỏa lực tấn công như Kritsada, Supachai Jaided, Supachok, Suphanat Muenta ngay từ đầu trận. Thế nhưng, việc hạ gục U22 Việt Nam là nhiệm vụ bất khả thi. Có khả năng U22 Thái Lan sẽ chỉ giành được kết quả hòa”.

Bên cạnh đó, tờ báo này cũng dự đoán kết quả hòa 1-1 ở trận đấu này.

Trong lần gặp nhau gần nhất, U23 Thái Lan từng thất bại với tỷ số 0-4 trước U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á diễn ra ở sân Mỹ Đình.

Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 15h00 chiều mai 5/12.

Báo châu Á: “U22 Thái Lan đối diện với nhiệm vụ bất khả thi” - 3
Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Hương cốm xưa của mẹ

GD&TĐ - Cứ mỗi độ thu sang, về thăm quê, tôi không khỏi bồi hồi nhớ mẹ, nhớ hương cốm quê nhà.

Khi được định hướng đúng, cạnh tranh có thể trở thành động lực để trẻ đặt mục tiêu, học hỏi từ bạn bè và vượt qua giới hạn của chính mình. Ảnh: ITN.

Mẹo nhỏ dạy con cạnh tranh lành mạnh, giảm tâm lý hơn thua

GD&TĐ - Cạnh tranh không nhất thiết phải bị loại bỏ khỏi hành trình trưởng thành của trẻ. Điều quan trọng là giúp trẻ chuyển từ tâm thế phải vượt qua người khác sang chủ động đặt mục tiêu, nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân và biết học hỏi từ thành công của bạn bè.