Báo châu Á thán phục sự trở lại của bóng đá Việt Nam

Báo châu Á thán phục sự trở lại của bóng đá Việt Nam

"Không khí náo nhiệt, hơn 10.000 người hâm mộ bóng đá diễu hành vào sân vận động Thiên Trường có sức chứa gần 30.000 chỗ ngồi. Người hâm mộ đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn và chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt từ 500 nhân viên an ninh", Goal phiên bản Thái Lan đưa tin.

"2 tháng sau khi đại dịch lắng xuống, bóng đá Việt Nam trở lại đúng quỹ đạo. Lúc 18h ngày 23/5, trận đầu tiên khi Nam Định tiếp đón HAGL trên sân nhà tại vòng loại cúp quốc gia. Điều thú vị hơn là Việt Nam cho phép khán giả mua vé vào sân, không giống hầu hết sự kiện thể thao được trở lại ở các quốc gia khác", trang TT Plus nhận định.

"Tại Nam Định, cách thủ đô Hà Nội 90 km về phía nam, nhiều người từ già trẻ, nam nữ cùng nhau có mặt từ sớm để chờ mua vé. Họ xếp hàng dài, mồ hôi tuôn như mưa để có vé vào sân. Ban tổ chức chỉ bán một nửa lượng vé để đảm bảo giãn cách xã hội", bài viết cho biết thêm.

Ở trận khai mạc cúp quốc gia 2020, HAGL mang đến sân Thiên Trường đội hình gần như mạnh nhất, nhưng bị chủ nhà Nam Định dồn ép. Phút 43, sân Thiên Trường như vỡ tung khi Rafaelson bật cao đánh đầu hạ gục Lê Văn Trường, giúp đội chủ nhà có bàn mở tỷ số.

Lối chơi của HAGL không có nhiều chuyển biến sau giờ nghỉ khi hàng thủ liên tục để lộ khoảng trống. Phút 62, Mai Xuân Quyết nhận đường chuyền thuận lợi từ pha giật gót tinh tế của Lê Sỹ Minh. Cầu thủ khoác áo số 96 băng lên tung cú sút gọn gàng, nhân đôi cách biệt.

Kết thúc 90 phút, Nam Định giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0, đồng thời khiến HAGL ngậm ngùi chia tay đấu trường cúp quốc gia ngay vòng đầu tiên. Sau trận, SMM Sport hay Goal phiên bản Thái Lan đều có bài viết về sự trở lại của bóng đá Việt Nam.

Ngày 24/5 và 25/5 sẽ diễn ra 9 trận đấu còn lại tại vòng loại cúp quốc gia 2020. Sau đó, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ chào đón sự trở lại của V.League vào ngày 5/6.

Theo Zingnews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ