Anh: Thử nghiệm thuốc chống sốt rét về khả năng ngừa Covid-19

Anh: Thử nghiệm thuốc chống sốt rét về khả năng ngừa Covid-19

Nghiên cứu mang tên "COPCOV" với sự tham gia của hơn 40.000 nhân viên y tế tuyến đầu từ châu Âu, châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, nhằm xác định liệu hai loại thuốc chống sốt rét chloroquine và hydroxychloroquine có hiệu quả trong việc ngăn chặn Covid-19 không.

Động thái này được đưa ra khi trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thường xuyên uống hydroxychloroquine như một loại thuốc phòng ngừa Covid-19. Nghiên cứu do Đại học Oxford dẫn đầu với sự hỗ trợ của Đơn vị nghiên cứu y học nhiệt đới Mahidol Oxford (MORU) ở Bangkok, với sự tham gia của những người có liên quan tới các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19.

"Chúng tôi thực sự không biết liệu chloroquine hoặc hydroxychloroquine có lợi hay có hại đối với Covid-19", giáo sư Nicholas White của Đại học Oxford cho biết.

Do đó, giáo sư White nhận định, cách tốt nhất để tìm hiểu xem những loại thuốc này có hiệu quả trong việc ngăn ngừa Covid-19 hay không là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên.

Tại Anh, châu Âu và châu Phi, những người tham gia sẽ nhận được hydroxychloroquine hoặc giả dược trong 3 tháng. Trong khi đó, những người tham gia tại châu Á sẽ nhận được chloroquine hoặc giả dược.

Tổng cộng có 25 địa điểm nghiên cứu dự kiến được mở tại Anh vào cuối tháng 6, với kế hoạch nghiên cứu đối với các địa điểm khác ở Thái Lan và Đông Nam Á, Italy, Bồ Đào Nha, châu Phi và Nam Mỹ. Kết quả dự kiến được công bố vào cuối năm nay.

"Chúng tôi đang cân nhắc vấn đề này một cách cẩn trọng và xem xét tất cả bằng chứng được đưa ra", Bộ trưởng An ninh Anh - ông James Brokenshire cho biết.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.