Anh hùng 18 tuổi trong vụ xả súng trường học ở Colorado

GD&TĐ - Kendrick Ray Castillo, 18 tuổi, đã hy sinh mạng sống của mình để cứu những HS khác trong một vụ xả súng ở trường học ngoại ô Denver, Mỹ hôm 7/5 vừa qua.  

 Kendrick Ray Castillo
Kendrick Ray Castillo

Hai thiếu niên đã bị buộc tội tiến hành xả súng vào HS khác tại trường học STEM tại Highlands Ranch, cách Denver 40km, làm Castillo thiệt mạng và 8 HS khác bị thương.

Các nhân chứng nói rằng Castillo (sắp tốt nghiệp trong 3 ngày nữa) đã giữ một trong 2 kẻ xả súng và cậu đã bị bắn chết.

“Kendrick lao vào cậu ta” – HS Nui Giasolli nói khi đề cập tới kẻ lớn tuổi hơn trong số 2 kẻ xả súng đã bị bắt vì tội giết người là Devon Erickson, 18 tuổi.

“Cậu ta đã bắn Kendrick, giúp tất cả chúng tôi có đủ thời gian để chui xuống gầm bàn và chạy ra khỏi phòng thoát thân” – Giaosolli nhớ lại.

Kendrick Ray Castillo được nhớ đến là một người thích robot, hay giúp đỡ người cao tuổi và khiến mọi người cười vui.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ