8 binh sỹ Mỹ tử trận tại Afghanistan trong vòng 1 năm qua

GD&TĐ - Hôm thứ 5 vừa qua, ngày 4 tháng 10, Lầu Năm Góc đã thông báo về việc một quân nhân của Mỹ tử nạn tại Afghanistan.

8 binh sỹ Mỹ tử trận tại Afghanistan trong vòng 1 năm qua

Theo xác nhận của  Đại tướng Joseph Votel thì nam quân nhân của Mỹ đã tử nạn trong một cuộc đụng độ tại Afghanistan.

Hiện danh tính của quân nhân tử nạn chưa được tiết lộ. Và nguyên nhân về vụ tử nạn cũng đang được tiến hành điều tra.

Theo thông tin, đây là quân nhân thứ 8 của quân đội Mỹ tử nạn trong vòng một năm qua tại Afghanistan.

Hiện số lượng quân nhân Mỹ phục vụ tại nước này khoảng 15.000 người, NATO-6400 người.

Mỹ bắt đầu triển khai lực lượng quân sự tại Afghanistan từ năm 2001, sau cuộc tấn công đẫm máu vào tòa tháp đôi ngày 11 tháng 9 lịch sử.

Ngày 27 tháng 9, Mỹ lần đầu tiên sử dụng chiến đấu cơ mới nhất F-35B tấn công lên các vị trí có binh sỹ nhóm khủng bố Taliban tại Afghanistan. 

Theo Military.rf

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.