18.777 học sinh Thái Bình làm thủ tục dự thi vào lớp 10

18.777 học sinh Thái Bình làm thủ tục dự thi vào lớp 10

Lưu ý với thí sinh, ông Phan Văn Đức, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, sở GD&ĐT Thái Bình, cho biết: Thí sinh cần xem kỹ số báo danh và phòng thi cùng các thông tin về bản thân; nếu có sai sót cần báo ngay cho cán bộ coi thi tại buổi học quy chế thi.

"Trong thời gian thi, thí sinh phải thực hiện nghiêm túc quy chế thi, đặc biệt lưu ý một số vấn đề sau: Thời gian đến trường thi buổi sáng là 6h30 phút, chiều là 13h45 phút; không mang bút xóa, điện thoại và các vật cấm khác theo quy định; chuẩn bị bút viết cùng một loại mực.

Thí sinh cũng cần đọc kỹ đề trước khi bắt đầu làm bài. Nếu phát hiện đề mờ, nhòe… cần báo ngay cho cán bộ coi thi trước 10 phút kể từ khi phát đề. Thí sinh ghi đầy đủ thông tin trên tờ giấy thi theo hướng dẫn của cán bộ coi thi" – ông Phan Văn Đức dặn dò.

Thông tin từ sở GD&ĐT Thái Bình, năm nay toàn tỉnh Thái Bình có 18.777 thí sinh đăng ký dự thi trên tổng số 15.300 chỉ tiêu tuyển sinh. Một số trường THPT có số đăng ký vượt nhiều so với chỉ tiêu như: Hưng Nhân (830 thí sinh đăng ký), Quỳnh Thọ (927 thí sinh đăng ký), Nam Tiền Hải (918 thí sinh đăng ký).

Các thí sinh sẽ dự thi tại 677 phòng thi thuộc 28 hội đồng thi. Khoảng 2.000 cán bộ, giáo viên được huy động để tham gia coi thi, giám sát, thanh tra, phục vụ trong kỳ thi này.

Ngày mai (26/7), các thí sinh Thái Bình sẽ trải qua 3 môn thi: Toán, Ngữ văn và Giáo dục công dân để tranh suất vào lớp 10 công lập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ