'Thầy giáo quân hàm xanh' nỗ lực thắp sáng con chữ ở Piêng Vai
GD&TĐ - Tại bản Piêng Vai, lớp học xóa mù chữ của thầy giáo bộ đội được duy trì đều đặn vào buổi tối, thu hút học viên thuộc nhiều lứa tuổi.
GD&TĐ - Tại bản Piêng Vai, lớp học xóa mù chữ của thầy giáo bộ đội được duy trì đều đặn vào buổi tối, thu hút học viên thuộc nhiều lứa tuổi.
GD&TĐ - Qua 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025”, việc phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở TP Huế đã đạt nhiều kết quả tốt.
GD&TĐ - Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ tại các vùng đặc thù luôn là một hành trình đầy thử thách.
GD&TĐ - Giai đoạn 2023 - 2025, Chương trình xóa mù chữ đã được các xã tại tỉnh An Giang thực hiện nghiêm túc, chung tay vận động học viên đi học.
GD&TĐ - Hội thảo tập huấn sản xuất sách chữ nổi Braille và in 3D mang đến cơ hội tiếp cận học liệu bình đẳng hơn cho người khiếm thị.
GD&TĐ - Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được các ngành, các cấp TP Cần Thơ quan tâm với các giải pháp khả thi, góp phần hoàn thành các mục tiêu.
GD&TĐ - Nhà giáo Nhân dân Đỗ Thị Hồi có 33 năm gắn với với sự nghiệp giáo dục vùng khó, đặc biệt là công tác xóa mù chữ.
GD&TĐ - Công tác xóa mù chữ ở tỉnh Vĩnh Long đang giữ vững vị thế và là một trong những địa phương dẫn đầu khu vực về tỷ lệ huy động học sinh đến lớp.
GD&TĐ - Tại xã Nguyễn Việt Khái, Cà Mau có một lớp học xóa mù chữ dành cho người cao tuổi duy trì hoạt động từ nhiều năm.
GD&TĐ - Những lớp học xóa mù ở Lao Tỷ Phùng là nơi đồng bào Mông học đọc, học viết. Đây còn là hành trình tri thức, khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo.
GD&TĐ - Những chiến sĩ biên phòng không chỉ giữ vững biên cương Tổ quốc mà còn miệt mài dạy dân đọc – viết, hướng dẫn làm kinh tế.
GD&TĐ - Sáng kiến của một nhà giáo giúp giảm 80% thời gian làm phiếu, sổ phổ cập, giải quyết bài toán lớn trong công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ.
GD&TĐ - Mỗi tuần 3 buổi tối, lớp học xóa mù chữ vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk do bộ đội biên phòng đứng lớp đã mang con chữ đến với hàng trăm người dân.
GD&TĐ - Cứ mỗi tối, nhà văn hóa thôn Ngàn Phe, xã miền núi Lục Hồn (Quảng Ninh) lại sáng đèn, vang tiếng ê a của bà con người Dao.
GD&TĐ - Hơn 20 năm bám trụ tại xã biên giới Tân Đông (Tây Ninh), cô Chu Phương Uyên không chỉ dạy chữ mà còn đến từng nhà vận động học trò tới trường.
GD&TĐ - Tại vùng đất Phong Thổ (Lai Châu), lớp học xóa mù chữ của thầy Lê Hữu Công luôn sáng đèn mỗi tối để gieo từng con chữ cho người dân.
GD&TĐ - Cô Trần Thị Thảo, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Dào San (Lai Châu) đã dành hơn 11 năm kiên trì mang con chữ đến với học trò và đồng bào vùng biên.
GD&TĐ - Nhờ các lớp học xóa mù chữ, người dân đã biết áp dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, mang lại thu nhập cao.
GD&TĐ - Đó là lớp học xóa mù chữ (XMC) ở nhà văn hóa thôn Nà Phạ, xã miền núi Bình Liêu (Quảng Ninh) do cô giáo Hoàng Thị Công (31 tuổi) đứng lớp.
GD&TĐ - Cứ mỗi tối, tại nhà văn hóa thôn Nà Phạ, xã miền núi Bình Liêu (Quảng Ninh) lại vang tiếng ê a của bà con người Tày.