GD&TĐ -Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Nga đã tăng cường sử dụng UAV Lancet, một phần quan trọng trong chiến lược quân sự của họ.
GD&TĐ -Nga, Mỹ tiếp tục đầu tư mạnh vào việc phát triển công nghệ phòng thủ và tấn công tên lửa, khiến cuộc chạy đua vũ trang sẽ chỉ ngày càng dữ dội hơn.
GD&TĐ -Quân đội Nga vừa phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung hiện đại Oreshnik nhằm vào một mục tiêu quân sự ở Ukraine.
GD&TĐ -Nga đã hứa sẽ chuyển giao hai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph cuối cùng cho Ấn Độ vào năm 2025.
GD&TĐ -Tối ngày 1/10, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã phát động một đợt tấn công lớn khác vào các vùng hậu phương của Ukraine.
GD&TĐ -100 tên lửa chống hạm Harpoon trên bộ đã hiện diện ở Đài Loan (Trung Quốc), đánh dấu bước tiến đáng kể trong việc tăng cường năng lực phòng thủ.
GD&TĐ -Trung Quốc gần đây đã tiết lộ bản nâng cấp mới nhất của xe tăng chiến đấu chủ lực Type-99, được gọi là ZTZ-99B, với 2 bệ phóng APS và 4 radar.
GD&TĐ -Các nhà phân tích quốc phòng và blogger người Nga đã chú ý đến một phát triển mới tiềm năng trong kho vũ khí quân sự của Moscow, đó là bom D-30SN.
GD&TĐ -Một hệ thống phóng tên lửa đa nòng M142 HIMARS của lực lượng Kiev đã bị Nga phá hủy theo hướng Kursk bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M.