GD&TĐ - Các trường đại học tăng tốc công bố chỉ tiêu, phương án tuyển sinh năm 2023. Một số trường mở ngành mới, tăng chỉ tiêu đáp ứng nhu cầu nhân lực.
GD&TĐ - Theo PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV), ĐHQG Hà Nội, kể từ nay, nhà trường áp dụng phương thức xét tuyển đầu vào cao học.
GD&TĐ - Các mô hình trường quốc tế, thí điểm lớp IELTS, lớp tiên tiến, sẽ tăng thêm lựa chọn, giảm áp lực cho học sinh dự tuyển vào lớp 10 THPT tại Nghệ An và góp phần thúc đẩy giáo dục có bước phát triển đột phá.
GD&TĐ - Việc bổ sung nhiều phương thức tuyển sinh khiến việc phân bổ chỉ tiêu không hợp lý, có sự tăng giảm mạnh qua các năm và khiến thí sinh không có sự chuẩn bị kịp thời cho mùa tuyển sinh đó.
GD&TĐ - Nhiều trường đại học thông báo nhận hồ sơ xét tuyển năm 2022. Theo đó, thí sinh có thể chủ động nộp hồ sơ sớm mà không cần phải chờ đến hết năm học lớp 12.
GD&TĐ - Sáng 29/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc – Trưởng đoàn kiểm tra số 4 và các thành viên đã kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 bằng hình thức trực tuyến ở 9 tỉnh, thành phố.
GD&TĐ - Một trường đại học có thể đưa ra nhiều phương thức xét tuyển; vì thế việc đăng ký nhiều phương thức sẽ giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển đại học.
GD&TĐ - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố đề cương ôn tập bài kiểm tra tư duy với ba phần là: Toán, Đọc hiểu và tự chọn. Hệ thống đăng ký sơ tuyển tham gia Bài thi kiểm tra tư duy được mở từ ngày 20/4 - 18/5/2021.