GD&TĐ - Mỹ đã trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD để cung cấp đạn cho hệ thống tên lửa chiến thuật Precision Strike Missile (PrSM).
GD&TĐ - Hãng sản xuất tên lửa Fire Point của Ukraine, cho biết hệ thống tên lửa giá rẻ của hãng giờ đây đã có đầu dò hai chế độ.
GD&TĐ - Sau 27 năm vắng bóng, máy bay nhanh nhất thế giới SR-71 Blackbird của Mỹ đang được chuẩn bị để trở lại bầu trời.
GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Lithuania, cho biết một tiểu đoàn của Mỹ được trang bị tăng Abrams và một tiểu đoàn công binh sẽ được triển khai đến Lithuania.
GD&TĐ - Vũ khí siêu thanh đã được thảo luận trong nhiều năm tại Mỹ, nhưng chỉ với các cuộc thử nghiệm thành công là chưa đủ.
GD&TĐ - Biến thể tên lửa KN-23 của Triều Tiên có thể đạt độ cao 60-70km, đang đặt ra thách thức chưa có lời giải với hệ thống Patriot.
GD&TĐ - Nga muốn bán tàu ngầm Amur-1650 cho khách hàng châu Phi, với số tên lửa từ 10 quả như ban đầu nay đã tăng lên tới 28 quả.
GD&TĐ - Thủy quân lục chiến Mỹ đã triển khai các phương tiện chống máy bay không người lái (UAV) tối tân nhất của mình tới Trung Đông.
GD&TĐ - Việc phóng toàn bộ hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp Rassvet của Nga sẽ gây ra thảm họa cho Lực lượng vũ trang Ukraine.
GD&TĐ - Chiến dịch của Ukraine diễn ra suốt đêm có sự tham gia của ít nhất 10 hệ thống tấn công, nhắm vào mục tiêu quan trọng tại Moscow của Nga.
GD&TĐ - Ông Mohammad Baqer Ghalibaf cho biết kỷ nguyên "săn lùng" F-35 và F-15 của Mỹ bắt đầu khi cuộc chiến chống Iran bước sang tháng thứ 7.
GD&TĐ - Trong khi Ukraine đang tiết kiệm tên lửa chống đạn đạo, Mỹ lại sử dụng hơn 4 tên lửa đánh chặn cho mỗi mục tiêu ở Jordan.
GD&TĐ - Máy bay không người lái tầm xa của Nga đã có khả năng vượt qua các khu vực hoạt động của máy bay không người lái đánh chặn của Ukraine.
GD&TĐ - Hermeus được phép chế tạo động cơ F100 cho máy bay F-15, F-16, loại động cơ cũng được sử dụng cho máy bay không người lái siêu thanh.
GD&TĐ - Báo cáo từ Tổng thanh tra Lực lượng vũ trang Mỹ, các hành động quân sự với Iran đã tiêu tốn ngân sách của Mỹ hơn 33 tỷ USD.
GD&TĐ - Bất chấp việc thiếu hụt đạn PAC-3 của Patriot, Mỹ vẫn không ngừng sử dụng chúng.
GD&TĐ - Đối với Ukraine, việc chặn đứng mạng lưới vệ tinh kiểu Starlink của Nga bằng phương pháp vật lý là không khả thi, nhưng đã có cách khác.
GD&TĐ - Chuẩn tướng Majid Mousavi cho biết Mỹ đã phát triển UAV tương tự Shahed-136 của Iran, đặt tên là LUCAS và đã đưa vào kho vũ khí của mình.
GD&TĐ - Lithuania dọn đường cho việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình khi quốc hội ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm trong hiến pháp.
GD&TĐ - Mặc dù hệ thống phòng không Patriot đã bật chế độ "súng máy" khi cố đánh chặn tên lửa của Iran nhưng căn cứ Mỹ vẫn dính đòn đau.