#minh họa văn chương

2 kết quả phù hợp

Tác phẩm “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng trong lần trở lại với diện mạo hoàn toàn mới.

Hội họa “nâng đôi cánh” văn chương

GD&TĐ - Minh họa cho văn chương là việc làm sáng rõ tác phẩm qua ngôn ngữ hội họa. Người minh họa cũng không đơn thuần là vẽ lại tác phẩm theo mô tả của nhà văn, mà đọc lớp nghĩa văn học trong tác phẩm rồi sáng tạo.
Độc giả được “nghỉ mắt” khi trang văn khéo léo kết hợp với hội họa (trong ảnh: Cuốn “Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp” của Đông A). Ảnh: IT.

Minh họa văn chương: Chỉ đi sau hay đồng sáng tạo?

GD&TĐ - Liệu rằng, việc minh họa cho tác phẩm văn chương bấy lâu nay chỉ là đi sau để mô phỏng câu chuyện hay là sự đồng sáng tạo? Minh họa có đủ sức làm mới tác phẩm văn học kinh điển để đáp ứng nhu cầu xuất bản hiện nay hay không? Những câu hỏi ấy đã được đặt ra khi chuyện minh họa văn chương được bàn đến.