#Mặt trời nhân tạo

3 kết quả phù hợp

Lò phản ứng thực nghiệm tiên tiến siêu dẫn tokamak, Trung Quốc.

Cuộc chạy đua “Mặt trời nhân tạo”

GD&TĐ - Mô phỏng quá trình sản sinh năng lượng của Mặt trời, dự án “Mặt trời nhân tạo” đưa nhân loại tiến gần hơn đến việc tái tạo nguồn năng lượng sạch gần như vô hạn.
Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc.

Trung Quốc khởi động mặt trời nhân tạo

GD&TĐ - Tại Viện Khoa học Vật lý Hợp Phì, Trung Quốc, một phòng thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân cho lò tokamak siêu dẫn tiên tiến (EAST), hay còn gọi là “mặt trời nhân tạo của Trung Quốc” đã được khởi động.
Năm 2018, KSTAR lần đầu tiên đạt đến nhiệt độ ion plasma 100 triệu độ C.

Kỷ lục mới của “mặt trời nhân tạo” Hàn Quốc

GD&TĐ - Lò phản ứng nhiệt hạch Tokamak Hàn Quốc (KSTAR), còn được gọi là “mặt trời nhân tạo”, đã lập kỷ lục thế giới mới khi thành công trong việc duy trì plasma trong 20 giây với nhiệt độ ion trên 100 triệu độ C.