GD&TĐ - UAV phản lực Cobra 600 của Đức được trang bị tên lửa IRIS-T có thể bắn hạ máy bay cường kích hạng nặng Su-34 của Nga.
GD&TĐ - Nga tích cực sử dụng trực thăng tấn công để đánh chặn UAV và thậm chí không ngần ngại sử dụng cả tên lửa để hoàn thành nhiệm vụ.
GD&TĐ - Thổ Nhĩ Kỳ có thể phá hủy toàn bộ 4 hệ thống S-400 nếu không tìm được người mua để được quay trở lại chương trình tiêm kích F-35 của Mỹ.
GD&TĐ - Từ năm 2022, Nga thực hiện 84 vụ phóng lên quỹ đạo từ Trung tâm Vũ trụ Progress, nơi được cho là đã bị tên lửa Flamingo của Ukraine tấn công.
GD&TĐ - Với một số nguyên nhân khác nhau khiến những chiếc xe Bradley Ukraine sắp được tiếp nhận không thể sẵn sàng chiến đấu.
GD&TĐ - Với hệ thống tác chiến điện tử Toshiba J/ALQ-5, máy bay EC-2 SOJ của Nhật Bản có thể gây nhiễu radar đối phương từ khoảng cách hàng trăm km.
GD&TĐ - Nga đã xây dựng một mạng lưới căn cứ UAV mới gần biên giới với Belarus và Ukraine, có khả năng đưa lãnh thổ NATO vào tầm tấn công.
GD&TĐ - Ukraine đã sử dụng UAV tàng hình Nyan do Anh sản xuất tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả các nhà máy lọc dầu ở Volgograd và Yaroslavl.
GD&TĐ - Để bắt kịp Nga trong lĩnh vực bom thông minh, Mỹ đã trao cho Boeing hợp đồng sản xuất bom dẫn đường Joint Direct Attack Munition (JDAM) LR.
GD&TĐ - Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa xác nhận vụ tấn công chính xác của tên lửa hành trình tầm xa Flamingo vào sâu trong lãnh thổ Nga.
GD&TĐ - Lầu Năm Góc vừa chính thức xác nhận chỉ còn dưới 300 tên lửa đánh chặn của hệ thống THAAD sau các chiến dịch chống Iran.
GD&TĐ - Hải quân Mỹ xác nhận đang chế tạo tàu ngầm hạt nhân chuyên thực hiện các hoạt động bí mật dưới đáy biển.
GD&TĐ - Theo Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), Nga đang sản xuất khoảng 3.000 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Geran-4 và Geran-5 mỗi tháng.
GD&TĐ - Ấn Độ tận dụng việc Đức rút khỏi dự án FCAS để có cơ hội sở hữu máy bay chiến đấu phản lực thế hệ thứ 6 với các điều khoản thuận lợi.
GD&TĐ - Với sự phối hợp của radar mặt đất, tiêm kích Su-30SM và Su-35S có thể tung đòn chính xác vào đối thủ trong khi vẫn giữ khoảng cách an toàn.
GD&TĐ - Mỹ đã gây bất ngờ khi tiếp tục sản xuất tên lửa chống tăng BGM-71 TOW sau gần 60 năm ra đời và hoạt động.
GD&TĐ - Đằng sau thông tin Phần Lan không chuyển giao hệ thống Patriot cho Ukraine là sự thật không hề được truyền thông phương Tây nhắc đến.
GD&TĐ - Dù đã ra đời hàng chục năm trước nhưng đến nay loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Voevoda của Liên Xô vẫn khiến Mỹ và cả NATO rất e ngại.
GD&TĐ - Mỹ đã trao cho nhà thầu quốc phòng Kratos hợp đồng để phát triển loại đầu dò mới cho tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin.
GD&TĐ - Các chuyên gia Hàn Quốc học hỏi từ Ukraine về xe tăng trên chiến trường và cách thích ứng với mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV).