GD&TĐ - Việc phân luồng, định hướng nghề nghiệp học sinh sau THCS, THPT giúp các em nhận biết khả năng, chọn đúng nghề phù hợp với năng lực, sở trường.
GD&TĐ - Công tác giáo dục hướng nghiệp là hoạt động không thể thiếu được ở các trường phổ thông nhằm giúp học sinh nâng cao sự hiểu biết về nghề nghiệp.
GD&TĐ - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An nhận định công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong phát triển nguồn nhân lực.
GD&TĐ -Theo nội dung chương trình Giáo dục phổ thông 2018, hướng nghề hướng nghiệp có từ lớp 1, rõ dần khi học sinh lên THPT và có định hướng nghề nghiệp thể hiện qua lựa chọn tổ hợp khi vào lớp 10. Để hoạt động này đạt hiệu quả, ngoài việc cần có tính liên thông giữa các cấp học, còn phải tính đến bồi dưỡng năng lực hướng nghiệp cho giáo viên.
GD&TĐ - Năm học 2022 – 2023, là năm học đặc biệt do chịu ảnh hưởng và tác động không nhỏ của dịch Covid-19, bên cạnh đó số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 có xu hướng tăng đột biến. Chính bởi vậy, công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT luôn nhận được sự quan tâm của nhiều học sinh và phụ huynh.