Từ ‘thích thì trồng’ đến vườn cà phê có định hướng rõ ràng
GD&TĐ - Sau lớp học nghề, Sùng A Sò quyết định trồng thử 1.600m² cà phê, mở đầu cho cách sản xuất có tính toán và kỹ thuật.
GD&TĐ - Sau lớp học nghề, Sùng A Sò quyết định trồng thử 1.600m² cà phê, mở đầu cho cách sản xuất có tính toán và kỹ thuật.
GD&TĐ - Từ rau an toàn, cà phê đến trồng nấm, các lớp nghề được mở theo nhu cầu sản xuất, giúp người dân có thêm kỹ năng tạo sinh kế.
GD&TĐ - Những lớp học nghề gắn với nhu cầu sản xuất đang giúp lao động vùng cao Điện Biên nâng cao kỹ năng, chủ động tạo sinh kế ngay tại quê hương.
GD&TĐ - Hơn 45.000 lao động được đào tạo nghề, trên 75% có việc làm sau học nghề là nền tảng để giáo dục nghề nghiệp Điện Biên bước sang giai đoạn mới.
GD&TĐ - Ai tồn tại mà không muốn mình có công việc tốt, một cuộc sống đủ đầy như ý. Nhưng trong thâm tâm ai cũng tự liệu cho đời sống của mình rồi.