GD&TĐ - Ông Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoà Bình vừa bị bắt với nghi vấn nhận 1 tỷ đồng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 6,2 tỷ đồng.
GD&TĐ - Khi đang đương chức, chủ tịch xã và cán bộ địa chính xã ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã sử dụng thủ đoạn buộc người dân nộp tiền mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), thu bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.
GD&TĐ - Lợi dụng chức vụ được giao, Nguyễn Kim Tuấn và Nguyễn Hữu Chiếu đã bàn bạc tự tách thửa đất và chuyển quyền quản lý đất từ UBND xã Hồng Phong sang quyền quản lý cá nhân, làm thất thoát tiền của Nhà nước.
GD&TĐ - Hai cán bộ thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã giao, bán đất nông nghiệp, đất ao trái thẩm quyền nhằm mục đích chuyển thành đất ở, vi phạm các quy định của pháp luật.
GD&TĐ - TAND cấp cao tại Hà Nội cho biết, ngày 20/6 sẽ mở phiên toà xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan của cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm Redoxy - 3C.
GD&TĐ - Ngày 29/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử với bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1981, trú ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".
GD&TĐ - Nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Văn Chấn Nông Ích Chấn bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại huyện Văn Chấn.
GD&TĐ - Lãnh đạo Xí nghiệp Thuỷ lợi Đô Lương (Nghệ An) chỉ đạo cấp dưới lập khống hợp đồng thi công 116 hạng mục, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 3,5 tỷ đồng.
GD&TĐ - Giám đốc của Xí nghiệp Thuỷ lợi Đô Lương (tỉnh Nghệ An) và Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Đô Lương cấu kết lập khống hồ sơ, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng tỷ đồng.
GD&TĐ - Trong thời gian giữ chức Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm, Trần Văn Hà đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện nhiệm vụ trái quy định, gây thiệt hại lớn cho Ngân sách Nhà nước.
GD&TĐ - Do khó khăn về kinh phí cho hoạt động tiếp khách, nhóm cán bộ Cty cổ phần Sông Đà 6 tìm cách “ăn” tiền của nhà thầu lên tới 30-40% giá trị được tạm ứng.