#Kết nối yêu thương

7 kết quả phù hợp

Chiến sĩ và giáo viên Trường Mầm non Núa Ngam (Điện Biên) gói bánh chưng tặng học sinh và hộ nghèo trên địa bàn.

Kết nối yêu thương

GD&TĐ - Dù không phát động ủng hộ đại trà, nhưng các trường học ở vùng dịch đều tìm cách huy động mọi nguồn lực để lo Tết cho học sinh nghèo.
Đại diện nhóm "Kết nối yêu thương" trao quà cho người nghèo ngoại tỉnh.

Nhà giáo chung tay hỗ trợ người nghèo trong mùa dịch

GD&TĐ - Trong 2 ngày 14 và 15/8 nhóm thiện nguyện “Kết nối yêu thương” đã tổ chức trao quà tới người lao động ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn bị kẹt lại Hà Nội khi thực hiện chỉ thị 16, giãn cách xã hội đợt 2.
Chương trình “Điều ước cho em” đã khởi công xây dựng bếp ăn tại điểm trường Nậm Lẩu, xã Sĩ Bình (Bạch Thông, Bắc Kạn). Ảnh: Minh Điền

Lan tỏa “Điều ước cho em”: Kết nối yêu thương

GD&TĐ - Chương trình “Điều ước cho em” không chỉ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hiện thực hóa những ước mơ giản dị của thầy, trò vùng khó mà còn là sợi dây kết nối giữa gia đình, cộng đồng xã hội với nhà trường.
Cô Dương Thu Nguyệt và học sinh Trường THPT Đa Phúc.

Cô giáo Hà Nội tự hào nghề cầm phấn

GD&TĐ - Cô Dương Thu Nguyệt, giáo viên Hóa học, Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) là một trong những gương mặt tiêu biểu được nhận giải thưởng Nhà giáo tâm huyết sáng tạo năm 2020.