#gió giật mạnh

8 kết quả phù hợp

Ảnh minh hoạ.

Áp thấp gây mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

GD&TĐ - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/3, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 1 giờ sáng nay ở khoảng 6,5-7,5 độ Vĩ Bắc; 110,5 – 111,5 độ Kinh Đông.
Tin về vùng áp thấp trên Biển Đông. Ảnh: KTTV.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

GD&TĐ - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 24/10, vùng áp thấp trên khu vực miền Nam Philippines đã vượt qua đảo Palawan (phía Tây Nam Philippines) và đi vào Biển Đông.
Vị trí của áp thấp nhiệt đới lúc 2 giờ 30 phút ngày 20/10. Nguồn: NCHMF.

Thời tiết ngày 20/10: Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 20/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 126,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippin khoảng 220 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.
Di chuyển người dân ra khỏi khu vực ngập lũ tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN.

Thời tiết ngày 18/10: Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nên từ ngày 18/10 đến 21/10 ở Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to.
Nắng nóng tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Thời tiết ngày 24/8: Vùng núi Bắc Bộ mưa to, Trung Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m nên trong đêm nay (23/8), ở khu Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông.

Thời tiết ngày 21/8: Nhiều khu vực trên cả nước mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam đi qua giữa khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; riêng Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ ngày 21-22/8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.