#Dải Ngân hà

7 kết quả phù hợp

Dải Ngân hà lung linh qua ảnh.

Vẻ đẹp hiếm của Dải Ngân hà

GD&TĐ -Chụp ảnh Dải Ngân hà là trải nghiệm tuyệt vời. Máy ảnh hiện đại có thể ghi lại màu sắc sống động của trời đêm, điều không thấy bằng mắt người.
Trong quá khứ xa xôi, Mặt trời có thể có “bạn đồng hành” với cùng khối lượng.

Thái Dương hệ từng có hai mặt trời?

GD&TĐ - Hàng tỷ năm về trước, trong Thái Dương hệ của chúng ta có thể có 2 mặt trời. Theo các tác giả của công trình nghiên cứu mới này, điều đó có thể giúp giải thích, bằng cách nào những đối tượng “bên ngoài”, trong đó có cả hành tinh thứ chín giả định, lại có thể “lọt vào” Hệ Mặt trời.
5 ngôi sao thành viên sáng nhất của Hyades đã tiêu thụ nhiên liệu hydro ở lõi của chúng và hiện phát triển thành những ngôi sao khổng lồ. 4 trong số những ngôi sao này, với các tên gọi Gamma, Delta 1, Epsilon và Theta Tauri, tạo thành một tiểu hành tinh. Lõi của cụm sao Hyades, nơi các ngôi sao có mật độ dày đặc nhất, có bán kính 8,8 năm ánh sáng. Trong khi đó, bán kính thủy triều của cụm - nơi các ngôi sao bị ảnh hưởng mạnh hơn bởi lực hấp dẫn của Dải Ngân hà xung quanh, là 33 năm ánh sáng.

Cụm sao gần Trái đất nhất sắp diệt vong

GD&TĐ - Cụm sao Hyades được hình thành cách đây khoảng 680 triệu năm từ một đám mây khí và bụi lớn trong Dải Ngân hà. Tuy nhiên, theo các nhà thiên văn học, nhiều ngôi sao đang tan rã khỏi cụm và khiến Hyades đứng trước bờ vực diệt vong.