#chỉ tiêu xét tuyển

4 kết quả phù hợp

Sinh viên ĐHQG TPHCM học trong phòng thí nghiệm. Ảnh minh họa

Thả cửa đầu vào: Tự làm khó mình

GD&TĐ - Thời gian qua, bên cạnh nhiều trường làm tốt công tác bảo đảm chất lượng, vẫn có một số đơn vị buông lỏng kiểm soát đầu vào để chạy theo số lượng và chỉ tiêu khiến dư luận e ngại. Nhiều chuyên gia tuyển sinh cảnh báo, nếu các trường không tỉnh táo trong tuyển sinh, họ sẽ tự làm khó mình.
Lựa chọn trường, ngành nào cần có sự tính toán kỹ.	Ảnh: TG

Tự tin vào năng lực để chọn ngành yêu thích

GD&TĐ - Theo lời khuyên của chuyên gia: Dù đăng ký ngành, trường nào, thí sinh phải dựa vào năng lực, sở trường và điều kiện kinh tế để quyết định. Khi đã quyết, hãy theo đuổi lựa chọn đến cùng.