GD&TĐ -Trường ĐH Lạc Hồng vừa công bố quyết định công nhận hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với PGS.TS Lâm Thành Hiển.
GD&TĐ - Ngày 16/12, ĐH Đà Nẵng ký kết hợp tác với TP Mimasaka và doanh nghiệp Nhật Bản trong đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.
GD&TĐ - Lớp học xoá mù chữ không chỉ thay đổi nhận thức, kỹ năng của từng học viên tại Tràng Xá mà còn tạo ra sự lan tỏa trong cộng đồng.
GD&TĐ - Với 46 lớp phổ cập xóa mù chữ tổ chức trong 2 năm 2023 - 2024, huyện Nam Giang cũ (TP Đà Nẵng) đã nâng tỉ lệ đạt chuẩn biết chữ mức 2 lên gần 91%.
GD&TĐ - Hoạt động vào tháng 6/2022, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ chỉ mất hơn 3 năm để chứng minh năng lực khi đạt chứng nhận AACI đầu tiên tại ĐBSCL.
GD&TĐ - Xóa mù chữ đang giúp phụ nữ Ninh Bình tự tin hơn, nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội.
GD&TĐ - Với sự vào cuộc khẩn trương của các cấp các ngành, công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ tại các trường học đã được triển khai quyết liệt.
GD&TĐ - Giữa vùng biên giới Ia Lốp (Gia Lai), hình ảnh người sĩ quan Biên phòng miệt mài bên bảng đen, phấn trắng đã trở nên thân quen với bà con làng Khôn.
GD&TĐ - Theo dự báo, trong giai đoạn từ năm 2025–2035, Việt Nam cần từ 200.000 - 250.000 nhân lực cho lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao.
GD&TĐ - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Cà Mau lưu ý cán bộ, giáo viên khi sử dụng AI trong công tác quản lý, dạy và học phải có sự kiểm chứng, kiểm duyệt thông tin.
GD&TĐ - Những kinh nghiệm từ thực tiễn xóa mù chữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
GD&TĐ - Ngày 12/12, Trường ĐH Công đoàn long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với PGS.TS Lê Mạnh Hùng.
GD&TĐ - Không ồn ào như ngày mở lớp, công tác giữ chuẩn xóa mù chữ ở Ninh Bình vẫn được duy trì bền bỉ.
GD&TĐ - Hội Sinh viên Trường ĐH Cửu Long có 6.567 hội viên, thời gian qua đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa.
GD&TĐ - Hơn một thập kỷ mở lớp gieo chữ, thầy giáo quân hàm xanh Hơ Văn Di giúp hàng trăm bà con đồng bào Mông vùng biên biết đọc, biết viết.
GD&TĐ - Xây dựng trường học an toàn, thân thiện giúp Ninh Bình nâng cao tỉ lệ đi học đều, hạn chế bỏ học và hỗ trợ trẻ yếu thế, giữ vững phổ cập giáo dục.
GD&TĐ - Sau nhiều nỗ lực, 24/24 học viên lớp xóa mù chữ giai đoạn 2 tại phường Lào Cai đã hoàn thành chương trình học.
GD&TĐ - Tại nhiều thôn, xóm ở Ninh Bình, tiếng nói của người có uy tín đang trở thành “điểm tựa”, giúp vận động người dân đến với các lớp học xóa mù chữ.
GD&TĐ - Ninh Bình là điểm sáng trong duy trì chuẩn phổ cập và nâng cao hiệu quả xóa mù chữ bằng nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù địa phương.
GD&TĐ - Trường Mầm non Khánh Bình Tây (ấp Đá Bạc A, xã Đá Bạc, Cà Mau) thường xuyên trong tình trạng ngập nặng, ảnh hưởng việc dạy và học.